MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Tiền vệ Trọng Hoàng: “Malaysia hay nhưng Việt Nam sẽ có chiến thuật hợp lý”

    12:17 Thứ hai 10/12/2018

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi, tiền vệ Trọng Hoàng đánh giá rất cao Malaysia nhưng tiền vệ Việt Nam khẳng định chúng ta đã có phương án khắc chế đối thủ.

    Trọng Hoàng là cầu thủ trải qua nhiều trận đấu nhất của ĐT Việt Nam trước Malaysia, vậy nên khi đối đầu với những chú hổ, Hoàng bò cho biết: “Năm 2010 tôi đã đá với Malaysia ở Bukit Jalil tại bán kết AFF Cup. Khán giả Malaysia rất đông, cổ vũ nhiệt tình. Đó là điều gây khó khăn cho tuyển Việt Nam. Hiện tại, toàn đội đã tập luyện chăm chỉ, đã xem băng hình đội Malaysia. Chúng tôi nhìn vào đó để chuẩn bị chiến thuật hợp lý chuẩn bị cho trận ngày mai (11/12).”

     - Bóng Đá

    Trọng Hoàng là cầu thủ có nhiều lần cùng ĐT Việt Nam đối đầu với Malaysia. Ảnh: Đình Viên. 

    Không chỉ nói về sức nóng của hơn 8 vạn người hâm mộ, tiền vệ xứ Nghệ còn e ngại những chiêu trò tiểu xảo từ 4 phía khán đài nhằm vào các tuyển thủ áo đỏ. “AFF cần có phương án bảo vệ các cầu thủ, không để cổ động viên chiếu đèn lazer cũng như có các hành vi phi thể thao.”

    Nhớ những kỷ niệm không tốt về Malaysia ở giải đấu trước đó, Hoàng “bò” cho hay: “Những năm qua tôi có nhiều trận đấu với Malaysia, để lại nhiều cảm xúc, trong lòng khó quên. Đó là trận thua chung kết SEA Games năm 2009.

     - Bóng Đá

    Hoàng "bò" khẳng định ĐT Việt Nam đã có phương án khắc chế sức mạnh của đối thủ. Ảnh: Đình Viên. 

    Chúng ta thắng 3-1 ở vòng bảng nhưng vào chung kết chúng tôi đã gục ngã 1-0. Qua những lần thua như thế phải rút ra bài học. Đội Malaysia thường vòng bảng đá bình thường nhưng càng vào sâu họ càng gắn kết, càng hay. Tôi sẽ chia sẻ với các đồng đội mình điều này, chúng ta sẽ có phương án khắc chế sức mạnh đối phương trên sân Bukit Jalil.”

    Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 11/12.

    Đình Viên (từ Kuala Lumpur) | 11:55 10/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...