MỚI NHẤT :
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Sao trẻ Bayern tiếc vì chưa được ra mắt tuyển Đức
  • Tương lai Coman bấp bênh sau chấn thương
  • Tiền vệ Mai Xuân Quyết: "Tôi nghĩ cơ hội ở lại của tôi là 50-50"

    15:35 Thứ tư 29/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Mai Xuân Quyết cho rằng cơ hội ở lại U23 Việt Nam là 50-50.

    Theo bản danh sách 30 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 Myanmar, ngoài các cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, vòng loại U23 châu Á 2020 như thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, tiền vệ Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức... thì thầy Park cũng trao cơ hội cho những cái tên mới như cầu thủ thủ trẻ gốc Việt Martin Lo, Đức Thông (CLB Phố Hiến), Bảo Toàn (HAGL), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Viết Triều (Than Quảng Ninh)... Đáng chú ý trong số các cầu thủ này có cái tên Mai Xuân Quyết bất ngờ lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo. Tiền đạo này cũng là cầu thủ duy nhất của Nam Định có tên trong đợt triệu tập U23 và ĐTQG lần này.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Mai Xuân Quyết thi đấu ấn tượng trong màu áo của Nam Định.

    Chia sẻ  về niềm vui khi được triệu tập, Xuân Quyết cho biết anh rất vui và bất ngờ: "Sáng hôm qua, khi công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam tôi nhận được thông tin mình được triệu tập từ đồng đội. Tôi rất vui và cảm giác lúc đó lâng lâng, thật khó để diễn tả.

    Từ hôm qua đến giờ, tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc, động viên của bạn bè, người thân và đồng đội. Đặc biệt, HLV Nguyễn Văn Dũng cũng dặn dò tôi phải cố gắng phấn đấu và làm hết khả năng của mình trên đội tuyển", Xuân Quyết nói.

    Là lần đầu tiên được triệu tập, bản thân cầu thủ sinh năm 1999 cho rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, chính vì vậy anh đã chuẩn bị tinh thần cho mình và sẽ ''cố gắng hết mình'' để ghi điểm với BHL.

    Cũng dự đoán về khả năng ở lại trong danh sách cuối cùng, Xuân Quyết đánh giá: ''Hiện tại, trong đội hình của U23 Việt Nam có rất nhiều những cầu thủ giỏi đã làm quen, thích nghi với chiến thuật đấu pháp của thầy Park nên tôi nghĩ cơ hội ở lại của tôi là 50-50 thôi. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề này nhưng sẽ cố gắng hết khả năng của mình.”

    Tiền vệ Mai Xuân Quyết:

     HLV Park hẳn có lý do riêng khi lựa chọn Mai Xuân Quyết.

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, ông không bất ngờ khi Xuân Quyết được ông Park lựa chọn.

    ''Tôi nghĩ khi ông Park đã lựa chọn một cầu thủ lên tuyển không phải ông ấy theo dõi một trận mà phải là rất nhiều trận. Mặc dù Xuân Quyết không phải là cầu thủ thường xuyên đá chính của Nam Định nhưng có thể cậu ấy lại có nhiều điểm hợp với sơ đồ chiến thuật của ông Park. Quyết phải cố gắng tập luyện để vượt qua danh sách dự tuyển này.” HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

    Minh Anh | 14:30 29/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...