MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Tiền vệ Hà Nội FC tự tin có vé đá cặp cùng Xuân Trường

    14:48 Thứ tư 01/08/2018

    BongDa.com.vn Được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho ASIAD 2018, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang tỏ ra rất tự tin sẽ giành một vé đến Indonesia.

    Còn nhớ 4 năm trước, Đỗ Hùng Dũng cũng đã có tên trong danh sách chuẩn bị cho ASIAD 2014 dưới thời HLV Toshiya Miura. Tuy nhiên khi chốt danh sách, tiền vệ này đã không được chọn.

     - Bóng Đá

     Đỗ Hùng Dũng (trái) tự tin có vé dự ASIAD 2018.

    Vì thế trong lần trở lại này, Đỗ Hùng Dũng tỏ ra rất quyết tâm để không tụt mất cơ hội lần thứ hai, nhất là khi anh đang có phong độ cực cao ở màu áo Hà Nội FC. Trao đổi với báo chí, tiền vệ này chia sẻ: “Do lần trước bị loại nên tôi có đôi chút lo lắng, sợ mình không có duyên ở đội tuyển khi quay lại tập trung đợt này. Tuy nhiên, sau 4 năm được thi đấu nhiều tại sân chơi V-League trong một tập thể nhiều tài năng như Hà Nội FC khiến tôi rất tự tin vào năng lực của mình.

     Ở vị trí tiền vệ trung tâm có nhiều cầu thủ tài năng như Xuân Trường, Đức Huy hay Thành Long, nhưng tôi không ngại cạnh tranh vị trí với họ. Cơ hội đang được chia đều cho tất cả. Tôi nghĩ, nếu chơi đúng khả năng và có thêm may mắn thì tôi sẽ được thầy Park lựa chọn đi tham dự ASIAD lần này.”

     - Bóng Đá

     Hùng Dũng đang có phong độ rất tốt trong màu áo Hà Nội FC.

    Bên cạnh đó, Hùng Dũng cho biết U23 Việt Nam đang có được bộ khung đồng đều và chơi gắn kết từ trước nên sẽ giúp anh dễ dàng hòa nhập hơn, không còn bỡ ngỡ như 4 năm về trước.

     “Tôi nghĩ đợt này có nhiều em trẻ tiến bộ và đồng đều hơn đợt trước. Thêm nữa, đội đã có thành công ở VCK U23 châu Á rồi nên lối chơi và bộ khung dường như đã có sẵn. Các cầu thủ khác mới lên như tôi chẳng hạn sẽ hòa nhập dễ hơn với lối chơi chung của đội.” Hùng Dũng chia sẻ.

    Đỗ Hùng Dũng là một trong những tiền vệ được đánh giá cao ở V-League 2018 hiện tại, bởi trong suốt 20 vòng đấu đã qua, anh luôn là sự lựa chọn yêu thích của HLV Chu Đình Nghiêm để sát cánh cùng Moses, qua đó đóng góp không nhỏ vào sự thành công của Hà Nội FC.

    Tịnh Đế | 14:15 01/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...