MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Tiền đạo Talaha: "Sẽ đốt lưới ĐT Việt Nam, nâng Cup trên sân Mỹ Đình"

    20:37 Thứ bảy 08/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Nói về hai trận chung kết tái đấu với thầy trò Park Hang-seo “siêu” tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha khẳng định muốn đánh bại Việt Nam lên ngôi vô địch.

    Háo hức trước trận chung kết với ĐT Việt Nam, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Malaysia (5 bàn) Talaha nói: “Tất nhiên, tôi muốn giành chiến thắng trong trận tái đấu với ĐT Việt Nam, đặc biệt là cuộc gặp ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà Bukit Jalil.

    Tiền đạo Talaha: Muốn đốt lưới ĐT Việt Nam, nâng Cup trên sân Mỹ Đình - Bóng Đá

    Tiền đạo Talaha mong muốn xé lưới ĐT Việt Nam để vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Nếu giành chiến thắng vào ngày 11/12 này, chúng tôi có lợi thế lớn trước khi làm khách ở Hà Nội, đó cũng là món quà chúng tôi muốn gửi đến người hâm mộ bóng đá Malaysia.”

    Trước câu hỏi, có lẽ Tahala rất muốn vô địch để khép lại một kỳ AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình, Tahala cho hay: “Cười, chưa hẳn như vậy. Tôi vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Hy vọng ở trận chung kết sắp tới, tôi tiếp tục giữ vững phong độ như các trận đấu vừa qua và sung sức khi đấu ĐT Việt Nam.

    Tiền đạo Talaha: Muốn đốt lưới ĐT Việt Nam, nâng Cup trên sân Mỹ Đình - Bóng Đá

    Talaha và các đồng đội đang chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi. Ảnh: Đình Viên. 

    Hiện tại tôi đã ghi được 5 bàn thắng ở AFF Cup 2018. Lúc này, thật sự tôi muốn ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Chắc chắn trận thua ở vòng bảng sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm. Hy vọng chúng tôi sẽ được nâng Cup tại Mỹ Đình."

    Đình Viên (từ Kuala Lumpur) | 20:25 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...