MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Tiền đạo Talaha: 'Malaysia muốn gặp lại Việt Nam ở chung kết'

    10:48 Thứ bảy 17/11/2018

    Chân sút mang áo số 9 không tỏ ra quá thất vọng với thất bại 0-2 trước Việt Nam. Anh cho rằng Malaysia đã kiểm soát tốt thế trận.

    Chia sẻ với PV sau khi trận đấu kết thúc tối qua, chân sút Norshahrul Idlan Talaha tỏ ra lạc quan dù suốt cả trận anh bị hàng hậu vệ của Việt Nam khóa chặt. Cầu thủ có 3 bàn thắng tại AFF Cup 2018 đã “tịt ngòi” trước thủ môn Đặng Văn Lâm.

    Norshahrul Talaha nói: “Quả thật là một trận khó khăn nhưng chúng tôi đã chơi tốt, kiểm soát bóng và điều tiết trận đấu. Việt Nam chỉ chơi phòng ngự phản công và ghi được hai bàn thắng nhờ chiến thuật này.”

     - Bóng Đá

     Talaha bị các cầu thủ phòng ngự Việt Nam bám sát trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

    Tôi hy vọng Malaysia sẽ gặp lại Việt Nam ở trận chung kết, Talaha khẳng định như. Hai bàn thắng của Việt Nam được ghi bởi hai tiền đạo Nguyễn Công Phượng phút 11 và Nguyễn Anh Đức phút 61.

    Trong trận đấu với Việt Nam, Norshahrul Talaha là cầu thủ được quan tâm nhất. Anh đã ghi 3 bàn thắng trước Campuchia và Lào, trong đó có 2 bàn mang về 3 điểm quý giá cho Malaysia.

    Thế nhưng số 9 của Malaysia hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi Trần Đình Trọng và Quế Ngọc Hải. Có thời điểm tiền đạo 32 tuổi bị căng cơ phải nằm trên sân chờ phục hồi.

    Áp lực trên sân và trên khán đài không chỉ khiến hàng công của Malaysia “cóng giò” mà còn làm cho hàng thủ mất kiểm soát. Phút 72, hậu vệ số 3 của đội khách ức chế đánh cùi chỏ khá kín vào mặt Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Quế Ngọc Hải có một trận đấu chỉ huy phòng ngự rất tốt trước Malaysia. Ảnh: Việt Hùng.

    Talaha nhận xét: “Hàng thủ của Việt Nam có vẻ khá trẻ. Đội trưởng Ngọc Hải chơi khá tốt. Họ kèm tôi rất chặt nên tôi không làm gì được. Một số tình huống nóng nảy cũng là bình thường trong bóng đá.”

    HLV Park Hang-seo có lẽ đã khiến người Mã bất ngờ khi để Phan Văn Đức đá thay Văn Quyết, Hùng Dũng chơi bên cạnh Xuân Trường, để Quang Hải chơi thoải mái hơn.

    Hôm nay, Malaysia trở về nước còn Việt Nam sẽ bay đi Myanmar gặp chủ nhà cho lượt trận thứ 3 vào tối ngày 20/11. Hiện tại, Công Phượng và đồng đội đang có 6 điểm sau hai lượt trận.

     - Bóng Đá

     Cục diện bảng A của tuyển Việt Nam sau hai lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

    Lê Minh | 10:17 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...