MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Tiền đạo Lê Công Vinh: "Tôi tin vào thành công của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022”

    18:59 Thứ tư 17/07/2019

    BongDa.com.vn Theo nhận xét của Công Vinh sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022, điều khiến cựu đội trưởng ĐT Việt Nam lo lắng chính là các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.

    Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khiến không ít fan của ĐT Việt Nam bất ngờ, đặc biệt khi thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào bảng G, bảng đấu tính cả ĐT Việt Nam có đến 4 đội Đông Nam Á gồm, Thái Lan, Việt Nam, Indoneisa và Malaysia, đội bóng Tây Á duy nhất có mặt ở bảng đấu này là UAE, đội chủ nhà Asian Cup 2019.

    Báo Úc: Xin lỗi Thái Lan, chúng tôi muốn gặp ĐT Việt Nam - nhà vua của ĐNA - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. 

    Nhận xét về bảng đấu có mặt của 3 đối thủ Đông Nam Á và 1 đội Tây Á, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam – Lê Công Vinh cho hay: “Việc ĐT Việt Nam có mặt ở nhóm hạt giống số 2 khiến người hâm mộ, các nhà chuyên môn đặt kỳ vòng lớn. Với UAE, tôi nghĩ ĐT Việt Nam chúng ta có duyên khá lớn với các đội bóng Tây Á, vậy nên tôi nghĩ sẽ không quá lo lắng khi đối đầu với đội bóng này.

    Theo Vinh nghĩ mấu chốt của bảng đấu này nằm ở các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, bởi những đội bóng này hiểu khá rõ chúng ta. Đặc biệt hơn nữa, ĐT Việt Nam hiện tại so với các đội trong khu vực chúng ta ở thế cửa trên, nên áp lực của chúng ta sẽ là lớn.”

    Phân tích về những điểm mạnh, điểm yếu của thầy trò HLV Park Hang-seo ở bảng G, cựu tiền đạo Lê Công Vinh cho hay: “Thể thức sân nhà, sân khách, cơ hội mỗi đội sẽ là 50-50. Nhưng với lứa cầu thủ hiện tại của ĐT Việt Nam, không quá quan trọng.

    Với những đội bóng ở bảng G, tôi đánh giá đây là bảng đấu mạnh chứ không yếu. Thực tế, dù có 4 đội bóng Đông Nam Á nhưng các đối thủ của Việt Nam không yếu kém như Brunei hay Đông Timor. Ngược lại Thái Lan, Malaysia và Indoneisa luôn là đối thủ mạnh với Việt Nam, mặc dù hiện tại chúng ta đang là đội vô địch AFF Cup 2018.

    Nhìn AFF Cup lại nhớ về huyền thoại Lê Công Vinh - Bóng Đá

    Công Vinh nhận định ĐT Việt Nam có lứa cầu thủ tài năng, sẵn sàng tạo nên bất ngờ. 

    Hiện tại, chúng ta đang có một lứa cầu thủ tài năng, thành công ở nhiều giải đấu khác nhau từ U23 đến Asian Cup tạo cú hích tinh thần rất lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo chúng ta được thi đấu với đối thủ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay nhiều đội bóng ở Tây Á chúng ta cũng đã chạm trán, điều giúp ĐT Việt Nam có được sự tự tin rất lớn.”

    Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022, nên 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 khu vực châu Á sẽ tiếp tục được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

    Báo châu Á muốn Việt Nam đại diện Đông Nam Á đăng cai World Cup - Bóng Đá

    Công Vinh đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ vượt qua vòng loại World Cup 2022. 

    Tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nhưng Công Vinh có những chia sẻ thật lòng, mong muốn thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua vòng loại World 2022: “Với những gì HLV Park Hang-seo đã thể hiện cùng bóng đá Việt Nam, Vinh nghĩ ĐT Việt Nam không có gì phải nôn nóng, chúng ta từng bước một, giải quyết từng trận đấu một. Nếu chúng ta không nhất bảng thì chắc cũng nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Bản thân tôi cũng như người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng, có quyền đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào thành công của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.”

    Phương Nam | 18:35 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...