MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Tiền đạo Campuchia ghi bàn như Messi được ca ngợi trên mây

    09:03 Thứ hai 21/11/2016 | 2

    Chia sẻ với báo FourFourTwo, HLV Lee Tae-hoon của tuyển Campuchia hết lời ca ngợi tiền đạo Chan Vathanaka sau màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp Malaysia.

    Dù thất bại với tỷ số 2-3 ở trận ra quân của vòng bảng AFF Cup 2016 hôm 20/11, mũi nhọn Vathanaka (biệt danh "Messi Campuchia") vẫn để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp trong trận. Trong hiệp 2, tiền đạo này có pha đi bóng và ghi bàn không khác gì siêu sao Messi giúp Campuchia dẫn Malaysia 2-1.

    Chứng kiến cậu học trò tỏa sáng, HLV Lee Tae-hoon cảm thấy hài lòng. Ông hết lời ca ngợi Vathanaka khi dùng từ "cỗ máy ghi bàn" để nói về tiền đạo này. Rất nhiều ngôn từ có cánh được chiến lược gia người Hàn Quốc ngợi khen "Messi Campuchia".

    vathanaka

     Chan Vathanaka lập cú đúp cho Campuchia trong trận thua Malaysia. Ảnh: AFF Cup.

    Theo ông Lee Tae-hoon, Vathanaka với sự tiến bộ vượt bậc giờ đủ sức thi đấu ở nước ngoài.

    "Vathanaka luôn cho thấy màn trình diễn xuất sắc và hôm nay anh ấy tiếp tục thi đấu ấn tượng. Tôi tin Vathanaka có thể chơi bóng ở ngoài Campuchia, với những giải đấu có trình độ cao hơn cả Thái Lan. Thậm chí, anh ấy đủ sức thi đấu tại Nhật Bản hay Hàn Quốc," HLV Lee Tae-hoon cho biết.

    Campuchia gây bất ngờ cho khán giả và cả chính Malaysia bằng lối chơi có điểm nhấn, chiến thuật và cả sự hiệu quả. Điều này không thường diễn ra khi tiếng nói lịch sử thường cho thấy Campuchia chỉ sắm vai "kẻ lót đường" tại các kỳ AFF trước đây.

    Thế nhưng họ lại mang đến AFF Cup 2016 một bộ mặt khác. Việc chỉ để thua sát nút Malaysia cũng được xem là thành công.

    Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon cho biết thêm Campuchia sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu và tiếp tục cải thiện lối chơi trong hai trận đấu còn lại. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có sự tự tin rất lớn về tương lai khả quan chờ đợi đội nhà phía trước.

    hlv-campuchia

     HLV Lee Tae-hoon tin Vathanaka đủ sức thi đấu tại Nhật và Hàn Quốc. Ảnh: AFF Cup.

    Ông nói: "Tôi tin Campuchia có thể tiến bộ hơn. Trước Malaysia, các học trò của tôi đã làm những gì tốt nhất có thể. Tuy nhiên, việc thi đấu dưới điều kiện thời tiết không tốt cho thấy Campuchia không có được kinh nghiệm cần thiết để ứng phó với tác động từ môi trường."

    Cũng theo HLV Lee Tae-hoon, nguyên nhân khiến Campuchia thất bại trước Malaysia trong thế dẫn trước 2-1 đến từ sự tập trung của cầu thủ. Họ đã không duy trì được sự ổn định và tỉnh táo ở những thời điểm quan trọng. Đáng nói, đây cũng là vấn đề các cầu thủ Malaysia gặp phải.

    "Tôi đã nói chuyện với HLV của Malaysia hôm qua và biết được họ cũng gặp nhiều khó khăn về thời tiết, chính trị và cả thái độ các cầu thủ, những người thỉnh thoảng quá lười," HLV Lee Tae-hoon cho biết thêm.

    Vào ngày 23/11, Campuchia có trận thứ hai tại bảng B gặp chủ nhà Myanmar lúc 18h30. Trước đó 3 tiếng, Malaysia sẽ gặp Việt Nam. Do Campuchia và Myanmar đều chưa có điểm nào sau trận ra quân, kết quả của cuộc chạm trán này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đi tiếp của mỗi đội.

    Nguyên Trí | 08:52 21/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...