MỚI NHẤT :
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Tiền đạo Bakri: ‘Muốn hạ Việt Nam, Malaysia phải khôn ngoan hơn nữa’

    14:05 Chủ nhật 09/12/2018 | 1

    Tiền đạo Hazwan Bakri khẳng định Malaysia phải thể hiện lối chơi toan tính và đầy khôn ngoan nếu muốn hạ gục tuyển Việt Nam ở 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2018.

    Sau 4 năm, tuyển Malaysia có cơ hội tranh chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang-seo. Trước trận đánh quyết định, tiền đạo Bakri lên tiếng cảnh báo toàn đội Malaysia về sức mạnh mà tuyển Việt Nam đã và đang thể hiện ở giải đấu năm nay.

    “Chúng tôi sẽ gặp không ít khó khăn vì đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cao. Cá nhân tôi hiểu các đội tuyển Lào, Campuchia và đặc biệt là Việt Nam sở hữu lối chơi khó chịu. Muốn đánh bại tuyển Việt Nam ở hai lượt trận đấu tới, các cầu thủ Malaysia phải chơi thật sự tập trung và khôn ngoan hơn nữa, Bakri trả lời phỏng vấn tờ The Star.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Bukri e ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam ở chung kết. Ảnh: Fox Sports.

    Từ đầu giải đấu AFF Cup 2018, Bakri chưa được trao nhiều cơ hội ra sân vì tiền đạo kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha thể hiện phong độ quá ổn định. Sau vòng bán kết, Talaha có 5 bàn và xếp thứ hai trong danh sách – kém Adiask Kraisorn (8 bàn).

    Hiện tại, Talaha đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương. Nếu Talaha không thể ra sân, Bakri sẽ có cơ hội. Bakri tiếp lời: “Ở AFF Cup 2018, tôi không có nhiều cơ hội để ra sân. Dẫu vậy, tôi vẫn tích cực tập luyện mỗi ngày để duy trì cảm giác chơi bóng. Thậm chí sau mỗi buổi tập, tôi ở lại để tiếp tục vận động.”

    Anh sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam: “Tuyển Malaysia đang sở hữu nhiều tiền đạo tốt và tôi có được ra sân hay không là quyết định của HLV. Dù được đá chính hay ngồi trên ghế dự bị, tôi luôn sẵn sàng để cống hiến hết mình cho tuyển Malaysia.”

     - Bóng Đá

     Tuyển Malaysia quyết tâm phục hận Việt Nam sau trận thua 0-2 ở vòng bảng. Ảnh: Thuận Thắng.

    Tại giải đấu năm nay, tuyển Malaysia và Việt Nam đã đối đầu nhau ở vòng bảng. Sau 90 phút tại Mỹ Đình, HLV Tan Chang Hoe và các học trò nhận thất bại 0-2. Ở trận đấu đó, Malaysia là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, song không thể tạo ra cơ hội. Tuyển Việt Nam phòng ngự chắc chắn và chỉ cần hai cơ hội để kết liễu Malaysia.

    Trả lời phỏng vấn vào chiều 08/12, HLV Tan thừa nhận Malaysia cần cải thiện nhiều yếu tố nếu muốn phục hận Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018. Ông bày tỏ: "Chúng tôi phải tấn công tốt hơn nữa vì hàng phòng ngự của Việt Nam chắn chắn và kỷ luật. Nếu thi đấu như trận vòng bảng, Malaysia sẽ không thể vô địch."

    Trận chung kết lượt đi giữa tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 19h45 ngày 11/12 ở sân Bukit Jalil. Hai đội sẽ chơi 90 phút quyết định tại Mỹ Đình hôm 15/12.

    Viết Tuệ | 13:45 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...