MỚI NHẤT :
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Tiền đạo Adisak: ‘Thái Lan phải trở lại sau thất bại ở AFF Cup’

    08:28 Thứ bảy 22/12/2018

    Sau thất bại tại giải AFF Cup 2018, tiền đạo Adisak Kraisorn khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ trở lại mạnh mẽ ở đấu trường lớn nhất châu lục Asian Cup 2019.

    Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, tiền đạo Adisak là người sút hỏng quả penalty khiến Thái Lan gục ngã ngay tại Rajamangala. Chính vì thế, Adisak nóng lòng bước vào giải Asian Cup 2019 hơn bất kỳ ai.

    “AFF Cup đã kết thúc rồi. Đó là lúc chúng tôi gây thất vọng, nhưng không thể mãi nghĩ về quá khứ”, anh nói với Goal Thái Lan.

    Tiền đạo Adisak: ‘Thái Lan phải trở lại sau thất bại ở AFF Cup’ - Bóng Đá

     Tiền đạo Adisak bỏ lỡ quả penalty quyết định ở trận bán kết AFF Cup 2018.

    Tiền đạo 27 tuổi nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể quay trở lại và sửa chữa những sai lầm. Vì thế, hãy gạt hết tất cả sang bên và dồn hết tập trung vào Asian Cup 2019. Sau 12 năm, tuyển Thái Lan mới trở lại giải đấu Asian Cup. Tôi chắc rằng người dân Thái Lan đang rất háo hức.”

    Kể từ khi sút hỏng quả penalty ở trận gặp Malaysia, Adisak bị cổ động viên nhà chỉ trích khá nhiều. Anh muốn quên đi sự cố đó: “Tôi đã sút hỏng quả penalty, nhưng sẽ tốt hơn nếu mọi người bỏ qua cho tôi. Tôi vẫn còn rất buồn, nhưng sẽ không nghĩ về điều đó nữa.”

    Anh khẳng định: “Với một cầu thủ bóng đá, tôi phải đối mặt với sự chỉ trích mỗi ngày. Nếu có cơ hội sau này, tôi sẵn sàng nhận trọng trách sút penalty và sẽ làm tốt hơn nữa. Tôi tin rằng ở thời điểm này, tuyển Thái Lan đã sẵn sàng hướng giải Asian Cup 2019.”

    Tiền đạo Adisak: ‘Thái Lan phải trở lại sau thất bại ở AFF Cup’ - Bóng Đá

     Tiền đạo Adisak có tên trong đội hình Thái Lan dự Asian Cup 2019.

    Adisak kết luận: “Asian Cup 2019 là giải đấu lớn nhất tôi từng có cơ hội chơi trong sự nghiệp. Các đội bóng sẽ chọn đội hình mạnh nhất có thể để cạnh tranh chức vô địch. Thái Lan là đội bóng mạnh và chúng tôi cần chiến đấu đến cùng. Hy vọng tinh thần của CĐV sẽ giống chúng tôi.”

    Tại giải đấu Asian Cup 2019, Thái Lan nằm ở bảng đấu cùng các đối thủ UAE, Ấn Độ và Bahrain. Adisak và các đồng đội sẽ chơi trận ra quân vào ngày 6/1, gặp đội tuyển Ấn Độ. Ở lần gần nhất dự một kỳ Asian Cup hồi 2007, tuyển Thái Lan dừng bước sau vòng bảng.

    Viết Tuệ | 00:00 22/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...