MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Tiếc cho Văn Thắng

    20:46 Thứ ba 07/11/2017

    BongDa.com.vn Trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 mới được công bố, HLV Park Hang-Seo đã loại đi 8 cầu thủ từng được HLV Mai Đức Chung triệu tập cho trận đấu với Campuchia. Trong số này, cái tên đáng tiếc nhất có lẽ là Lê Văn Thắng.

    Đối với một tiền đạo thì hiệu quả ghi bàn phải luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Mà trong 2 năm qua thì ở V-League, không một chân sút nào ghi bàn đều đặn như Văn Thắng. Con số 27 bàn thắng của Văn Thắng qua 2 mùa giải (16 bàn ở V-League 2015, 11 bàn ở V-League 2016) là thực sự ấn tượng đối với các chân sút nội ở thời điểm hiện tại. Bởi nó vượt xa so với thành tích của các chân sút nội xếp sau như Đình Tùng (22 bàn), Anh Đức, Thanh Trung, Minh Tuấn (19 bàn), Văn Quyết (18 bàn).

     - Bóng Đá

     Văn Thắng đang có phong độ khá ấn tượng xuyên suốt vài mùa giải gần đây.

    Mùa giải năm nay, khi trở về đầu quân cho đội bóng quê hương, mặc dù không thường xuyên được chơi ở vị trí tiền đạo sở trường (do phải nhường vị trí cho bộ đôi ngoại binh Uche - Omar) nhưng Văn Thắng vẫn chứng tỏ được bản năng săn bàn của mình. Sau 24 vòng đấu, Thắng “điếc” đã ghi được 8 bàn và là chân sút nội tốt thứ 2 ở V-League 2017 (cùng với Văn Quyết), chỉ xếp sau mỗi tiền đạo Anh Đức (12 bàn).

     - Bóng Đá

     

    Trong thời gian gần đây, phong độ ghi bàn của Văn Thắng cũng khá tốt. Kể từ khi V-League quay trở lại (vòng 17) đến nay, Văn Thắng đã ghi được tổng cộng 5 bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh và là chân sút nội tốt nhất trong 7 vòng đấu gần đây, nhiều hơn 1 bàn so với các chân sút xếp sau là: Lâm Ti Phông (Khánh Hòa), Văn Quyết, Văn Dũng (Hà Nội) - cùng ghi được 4 bàn.

     - Bóng Đá

     Việc Văn Thắng không được triệu tập là một điều đáng tiếc.

    Hiện tại, vị trí trung phong cắm ở ĐT Việt Nam đang được trao cho Anh Đức. Thế nhưng tiền đạo của Bình Dương đã ngoài 32 tuổi và không phải là một giải pháp lâu dài cho đội bóng áo đỏ. Trong khi những tiền đạo khác đều không có được phong độ ổn định và không thể so bì với Văn Thắng về mặt hiệu quả ghi bàn. Trên thực tế, Công Phượng, Văn Quyết không phải là mẫu trung phong cắm điển hình, còn Đức Chinh thì hãy còn quá non. Vậy mà không hiểu sao Văn Thắng vẫn không lọt được vào mắt xanh của HLV Park Hang-Seo.

    Quả là đáng tiếc cho tiền đạo của Thanh Hóa!

    Tính đến thời điểm này, Văn Thắng đã 9 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam và ghi được 2 bàn thắng

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:20 07/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...