MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games

    23:28 Thứ tư 14/12/2016 | 1

    Theo Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Việt Nam sẽ xin đăng cai một bảng của vòng loại U23 châu Á vào tháng 7-2017 để làm nơi cho U22 Việt Nam cọ xát trước khi dự SEA Games 29 tại Malaysia.

    Ngày 15-12, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cùng Hội đồng HLV quốc gia và HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng sẽ họp mổ xẻ những việc làm được và chưa được tại AFF Cup 2016. VFF đã nhiều lần khẳng định giữ ghế cho HLV Hữu Thắng nên cuộc họp chủ yếu xoay quanh sự chuẩn bị cho U22 Việt Nam trước SEA Games 2017 - sẽ được tổ chức vào tháng 8 ở Malaysia.

    Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, cho biết: “Chúng tôi sẽ lắng nghe anh Thắng báo cáo lại quá trình chuẩn bị, thi đấu của đội tuyển ở vòng bảng và 2 trận bán kết, đặc biệt là việc sử dụng con người, thay đổi con người ở từng hoàn cảnh cụ thể.”

    Theo ông Hiển, giá như HLV Hữu Thắng nhanh nhạy hơn, linh hoạt hơn trong việc chọn cầu thủ thì có thể đội tuyển Việt Nam đã không trải qua những vấp váp như vừa qua. “Chúng tôi sẽ hỏi anh Thắng tại sao trong khi Ngô Hoàng Thịnh có dấu hiệu bị đau, đội tuyển đã không giữ lại Huy Hùng để có phương án thay thế Thịnh lúc cần mà lại loại Hùng. Văn Thắng hay Trọng Hoàng chưa thực sự làm tốt vai trò của mình vì không phù hợp với vị trí tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra, Công Vinh cũng bị quá tải vì được sử dụng quá nhiều, trong khi thể lực đã sút giảm vì tuổi tác. Văn Toàn, Công Phượng đáng nhẽ phải được ra sân sớm hơn,” ông nhận xét.

    Vie-Indonesia-1

     Công Phượng (16) sẽ là trụ cột trong thành phần U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Quang Liêm.

    Hội đồng HLV quốc gia tin rằng Hữu Thắng sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt công việc trong năm 2017. Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Theo hợp đồng đã ký hồi tháng 3-2016, VFF tiếp tục trọng dụng HLV Hữu Thắng. Đội tuyển chưa thực sự thành công nhưng VFF vẫn đặt niềm tin vào Hữu Thắng.”

    Ông Tuấn khẳng định đội tuyển Việt Nam chủ trương trẻ hóa để tham dự vòng loại Asian Cup 2019, bắt đầu từ tháng 3-2017. “Đội tuyển sẽ đấu 5 trận theo lịch của LĐBĐ châu Á (AFC). Hữu Thắng còn được giao trọng trách dẫn dắt đội U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 7-2017. Nhân sự của đội sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng và là sự tập trung những gương mặt xuất sắc nhất ở lứa 22 tuổi hoặc ít hơn một chút. Trong đó, những cái tên như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh - nếu kịp khỏi chấn thương - sẽ là trụ cột của đội,” ông Tuấn tiết lộ.

    Theo lãnh đạo VFF, Việt Nam đang tích cực vận động AFC cho phép đăng cai một bảng của vòng loại U23 châu Á tại Hà Nội. “Nếu được chấp thuận, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức những trận đấu hấp dẫn và đội U22 Việt Nam được thi đấu cọ xát ngay trên sân nhà, làm tiền đề cho SEA Games 29 vào tháng 8,” ông Tuấn nói.

    Trong cuộc họp ngày 15-12, VFF và HLV Hữu Thắng sẽ bàn về chỉ tiêu của tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29. VFF cũng sẽ truyền đạt đến HLV Hữu Thắng và các đội tuyển nhận định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: Nếu còn có những hành vi bạo lực, không đội tuyển nào sẽ gặt hái được thành công.

    6 phút gây sốc của Indonesia

    Đương kim vô địch Thái Lan đã phải nhận thất bại đầu tiên tại AFF Cup 2016 khi thua ngược chủ nhà Indonesia 1-2 ở trận chung kết lượt đi vào tối 14-12 trên sân Pakansari.

    Teerasil Dangda đánh đầu mở tỉ số ở phút 36 khi Thái Lan nắm thế chủ động. Thế nhưng, chỉ cần 6 phút bùng nổ ở khoảng thời gian giữa hiệp 2, chủ nhà Indonesia đã lội ngược dòng thắng Thái Lan. Bước ngoặt của trận đấu đến từ cú sút dội hậu vệ Thái Lan gỡ hòa 1-1 của Rizki Pora trước khi trung vệ Pranata đánh đầu ấn định tỉ số. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 17-12, tại Bangkok.

    l Để chuẩn bị cho Giải U21 quốc tế Cúp Clear Men 2016, đội chủ nhà U21 Việt Nam đá giao hữu thua CLB Sài Gòn 1-3 vào chiều 14-12. Trong khi đó, Công Phượng ghi bàn giúp U21 HAGL thắng đội 1 của HAGL 5-3.

    Anh Dũng | 22:14 14/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...