MỚI NHẤT :
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Thuyết âm mưu: Ngay từ đầu Chelsea và Juventus đã muốn trao đổi thuyền trưởng?

    20:14 Thứ sáu 07/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những lý do để tin rằng Massimiliano Allegri sẽ trở thành người kế nhiệm chiếc ghế nóng tại Chelsea.

    Cựu thuyền trưởng vừa mới mất việc tại Juventus, Massimiliano Allegri bất ngờ thay lại đang là ứng cử viên số một cho vị trí HLV trưởng tại Chelsea mùa giải năm sau.

     - Bóng Đá

     Chelsea để mắt đến Allegri ngay từ khi ông mất việc tại Juve.

    Theo báo cáo mới nhất từ tờ The Sun, "Max Mad" đang bắt đầu khóa học Tiếng Anh cấp tốc của mình và dù là ngôn ngữ rất phổ biến trên toàn thế giới nhưng việc một người vừa rời đội bóng cũ đã ngay lập tức theo học ngôn ngữ mới thật sự chẳng bình thường chút nào. Trước đó, HLV người Ý được cho là một trong những cái tên được The Blues nhắm đến để thay Maurizio Sarri, một chiến lược gia người Ý khác nhưng đang không nhận được niềm tin từ người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     5 chức vô địch quốc nội liên tiếp là thành tích vô tiền khoáng hậu của ông.

    Hiện tại, Allegri là số ít những HLV có nhiều danh hiệu quốc gia nhất với 11 danh hiệu lớn nhỏ trong phạm vi nước Ý, tuy nhiên trên bình diện toàn Châu Âu, ông chẳng thể cùng "Bà Đầm già" có được vinh quang như cấp độ trong nước. Allegri hiện đang rơi vào tình trạng thất nghiệp sau khi phía Juve chấm dứt hợp đồng và theo rất nhiều nguồn tin liên quan cho biết, ông có ý định sẽ nghỉ ngơi một mùa giải trước khi có những quyết định về tương lai. Mặc dù vậy, tờ The Sun vẫn hết mực tin rằng động thái trên của HLV người Ý chỉ nhằm che mắt dư luận trước khi ông chính thức nhận việc tại đội bóng thành London.

     - Bóng Đá

     Liệu đây có phải là thuyết âm mưu của hai đội bóng?

    Về phía ngược lại, Maurizio Sarri, người vừa giúp Chelsea cán đích tại vị trí thứ ba và đăng quang cả Europa League đang được cánh báo chí loan tin rằng sẽ trở lại Serie A với nơi dừng chân là đội bóng thành Turin. Và nếu xâu chuỗi cả hai sự kiện trên lại với nhau, chẳng khác nào Juventus và Chelsea đang ngầm trao đổi người quản lý với nhau. Như thế càng có thể khẳng định rằng việc The Blues để mắt đến người cũ Frank Lampard cũng chỉ để dọn đường cho "Max Mad" đến với thành London.

    Trên thực tế, nếu điều đó xảy ra, Alllegri sẽ phải chấp nhận việc không được bổ sung nhân sự cho đến mùa hè năm sau khi Chelsea vẫn đang phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. Nhưng nhìn theo một hướng tích cực, việc đó sẽ càng giúp ích cho sự phát triển của lứa cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của đội bóng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả định của tương lai và quyết định cuối cùng vẫn là của giới chủ The Blues.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:05 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...