MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Thương vụ hụt đáng tiếc của Barca: David Ginola & Alan Shearer (Phần cuối)

    17:44 Thứ năm 01/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mùa hè năm 1996, Barcelona đã ký hợp đồng với một huấn luyện viên mới – Bobby Robson, và ông muốn đem hai trong số những cầu thủ giỏi nhất Premier League về Camp Nou.

    Sau khi Bobby Robson trở thành HLV mới của Barça, ông đã liên hệ Ginola để báo cho anh biết rằng ông thực sự muốn cầu thủ người Pháp gia nhập Barca. Trong một cuộc phỏng vấn với Talksport, Ginola kể lại rằng anh nhận được một cú điện thoại từ Bobby Robson: “Ông ấy bày tỏ quan tâm đến việc ký hợp đồng với tôi”. Ginola sau đó lại tuyên bố rằng Newcastle không muốn bán anh cho Barça hay bất cứ đội bóng nào khác.

     - Bóng Đá

     Shearer là huyền thoại bóng đá Anh.

    Tuy nhiên, Bobby Robson vẫn mong Newcastle bán Ginola kể cả khi anh đã 29 tuổi, nhưng hội đồng quản trị của Barça lại bác bỏ ý tưởng này vì Newcastle đã đòi hỏi quá nhiều cho một cầu thủ với số tuổi đó. Alan Shearer đã gia nhập Newcastle, có mùa giải đầu tiên khá thành công ở đây, khi mà Kevin Keegan đã từ bỏ vị trí thi đấu của mình trong đội hình. Ginola đã rời Newcastle để đến Tottenham Hotspur vào cuối mùa, chỉ còn Alan Shearer tiếp tục gắn bó với ‘Chích Chòe’. Trong khi đó, Barça chuyển hướng chuyển nhượng từ Ginola và quyết định mang về Camp Nou tài năng Hristo Stoichkov từ Parma.

    Bây giờ, hai bản hợp đồng đó có thể không còn ám ảnh câu lạc bộ. Mặc dù đã không thể ký kết với Shearer hay Ginola nhưng Barça vẫn ký hợp đồng với các cầu thủ khác trong hè này như Antonio Pizzi, Giovani, Luis Enrique, Ronaldo, và đặc biệt: Stoichkov huyền thoại. Dưới bàn tay  Robson, Barça tiếp tục giành 3 danh hiệu mùa giải đó: Siêu cúp Tây Ban Nha, Copa del Rey, và Winners Cup.

     - Bóng Đá

    Bobby Robson mang lại nhiều thành công cho Barca.

    Tuy nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng những gì có thể diễn ra nếu những thương vụ này trở thành sự thật. Sẽ rất thú vị khi chứng kiến Shearer và Ginola trong bộ đồng phục Blaugrana. Barça đã ký hợp đồng với Gary Lineker trong những năm 80 và sạu đó không một tên tuổi người Anh nào khác đến chơi ở giải đấu cao nhất ở Tây Ban Nha cho tới khi Michael Owen đến đây năm 2005. Và cuối cùng, liệu có đúng đắn nếu nói rằng Barca đã ký hợp đồng với một cầu thủ hay hơn Ronaldo (Stoichkov), và điều đó liệu cũng đúng với Shearer? Hay Alan lại rời câu lạc bộ sau một mùa giải như Ronaldo đã từng làm? Tuy vậy, hợp đồng với tuyển thủ Bulgaria, có nghĩa là Rivaldo sẽ không được ký kết vào ngày cuối cùng của mùa giải nếu Barca không bán Ronaldo cho Inter. Còn về Ginola, CLB cũng không cần phải lăn tăn quá nhiều về anh khi đã có một cầu thủ chạy cánh tuyệt vời khác gia nhập Barca: Luis Figo, đã chơi rất xuất sắc trong thời Bobby Robson và trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới trong vài năm, cho đến khi anh đến Real Madrid, và y bị gọi là: ‘Judas’.

    Tóm lại, Barça vẫn không hối tiếc vì bỏ lỡ những cầu thủ đó 20 năm trước. Câu lạc bộ vẫn tiếp tục có 3 mùa giải thành công dưới thời Robson và Louis van Gaal. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tự hỏi: “Sẽ như thế nào nếu hai cầu thủ này đến Camp Nou?” .

    Kinh Luân - Bongda.com.vn - TTVN | 17:25 01/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...