MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Thượng tầng Juve lên tiếng, giật "siêu trung vệ" 68 triệu với Man Utd

    10:00 Thứ hai 17/06/2019

    BongDa.com.vn Liệu với động thái này, Juventus có giành được "niềm mơ ước" của HLV Ole Gunnar Solskjaer?

    Manchester United đáng rất mong muốn bổ sung lực lượng mạnh mẽ chuẩn bị cho mùa giải mới. HLV Ole Gunnar Solskjaer và BLĐ Quỷ đỏ hiểu rằng một trung vệ đẳng cấp thế giới sẽ giúp hàng phòng ngự đội chủ sân Old Trafford trở nên chắc chắn và đáng tin cậy hơn, trong bối cảnh đây cũng là điểm yếu lớn nhất của họ mùa giải vừa qua. Nhiều ứng cử viên ở vị trí phòng ngự được nhắm đến, Matthijs de Ligt là gương mặt tiêu biểu nhất.

    Tuy nhiên, trung vệ của CLB Ajax hiện đang được rất nhiều đội bóng lớn ở Châu Âu săn đón. Ngoài Man Utd còn có Barcelona, Paris Saint-Germain, Napoli... Nhiều nguồn tin cho rằng PSG chiếm ưu thế rất lớn trong thương vụ này, thậm chí đội bóng nhà giàu nước Pháp đã sẵn sàng chào đón De Ligt về Parc des Princes sau khi cung cấp nhà ở và những tài sản có giá trị cho mẹ và bạn gái của ngôi sao này tại Paris trước đó.

    Juventus haven't given up on De Ligt - Bóng Đá

    De Ligt đang được rất nhiều đội bóng lớn săn đón. 

    Mặc dù vậy, không ngại vị thế và tiềm lực tài chính của PSG, mới đây Juventus cũng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký De Ligt. Cụ thể, theo Tuttosport, phó chủ tịch CLB Juventus, Pavel Nedved trong tuần này sẽ gặp Mino Raiola, người đại diện của De Ligt để thảo luận về tương lai của ngôi sao sinh năm 1999. Juventus rất muốn có một bản hợp đồng tiềm năng hàng phòng ngự, nơi mà nhiều trụ cột đã quá già cỗi. Liệu Lão bà có thuyết phục thành công "gã hám tiền" để đưa De Ligt về Turin hay không? Hãy chờ xem!

    Minh Trí | 09:40 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...