MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Thực hư chuyện "trục trặc nội bộ" nơi hàng công Liverpool

    09:29 Thứ bảy 29/09/2018

    Hàng loạt tin đồn về việc bộ ba tấn công của Liverpool chẳng ưa gì nhau đã xuất hiện khiến Sadio Mane phải chính thức lên tiếng về vấn đề này...

    Trong suốt những tuần vừa qua, hàng loạt tin đồn về việc bộ ba tấn công của Liverpool có dấu hiệu "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" đã xuất hiện - đặc biệt là sau tình huống Sadio Mane không chuyền bóng cho Mohamed Salah ở trận gặp Tottenham tại vòng 5 Ngoại hạng Anh vừa qua.

    Mới đây, chính Mane đã phải lên tiếng đính chính về những thông tin có liên quan đến nội bộ và mối quan hệ của anh với hai người đồng đội là Mohamed Salah và Roberto Firmino.

    Thực hư chuyện

     Nhiều người cho rằng cả Mane và Salah đều đang không ưa nhau vì tranh giành cơ hội ghi bàn.

    Trả lời phỏng vấn của LiverpoolECHO, tiền đạo người Senegal cho biết: "Nói thật, trong bóng đá, việc mọi người bàn tán về chuyện ganh đua giữa các cầu thủ là điều quá bình thường. Người ta còn nói đáng ra tôi phải chuyền bóng đi, thay vì ôm khư khư và bỏ lỡ cơ hội."

    "Dư luận cứ bàn tán thoải mái, nhưng tôi vẫn tập trung hết sức mình để giúp đội nhà chiến thắng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình phải ghi bàn, hay đồng đội phải ghi bàn cả. Đối với tôi, việc toàn đội giành chiến thắng mới là quan trọng nhất."

    Kể từ khi mùa giải 2018/19 khởi tranh, hàng công của Liverpool vẫn tiếp tục giữ phong độ rất cao. Sadio Mane đã ghi được 4 bàn thắng, trong khi hai đối tác của anh là Roberto Firmino và Mohamed Salah mỗi người đều có cho mình 3 pha lập công. 

    Vào cuối tuần này, Lữ đoàn Đỏ sẽ có chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge của Chelsea trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh.

    Duy Anh | 05:10 29/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...