MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Thua Việt Nam ở vòng 1/8, HLV Jordan nhận được phần thưởng bất ngờ

    03:19 Thứ hai 28/01/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Vital Borkelmans bất ngờ nhận được phần thưởng sau khi đội tuyển Jordan nhận thất bại trước Việt Nam ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

    Đội tuyển Jordan khởi đầu chiến dịch Asian Cup 2019 đầy ấn tượng. Họ đánh bại nhà đương kim vô địch Australia với tỷ số 1-0 ngay ngày ra quân. Sau đó họ tiếp tục giành thắng lợi 2-0 trước một đối thủ được đánh giá cao là Syria và khép lại vòng bảng bằng trận hòa không bàn thắng với Palestine khi mà đã nắm chắc ngôi đầu.

     - Bóng Đá

     HLV Vital Borkelmans trong trận Jordan thua Việt Nam.

    Ở vòng 1/8 những tưởng việc chỉ phải gặp đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là Việt Nam sẽ khiến các học trò của HLV Vital Borkelmans tiếp tục tiến sâu ở giải thì bất ngờ đã xảy ra.

    Sau khi để Abdel-Rahman chọc thủng lưới trong hiệp một, những chiến binh sao vàng đã vùng lên mạnh mẽ. Trước những đợt tấn công như vũ bão của các chàng trai áo đỏ, Jordan buộc phải co cụm và chỉ có may mắn mới giúp thủ thành Amer Shafi một lần vào lưới nhặt bóng trong phần còn lại của giờ đấu chính và hai hiệp phụ. Nhưng với tâm lý nặng nề, Jordan đã phải gục ngã sau loạt luân lưu khi Baha' Seif và Ahmed Saleh thay nhau thất bại trên chấm 11m qua đó giúp các học trò của HLV Park Hang-seo giành chiếc vé vào vòng bán kết.

    Những tưởng với thất bại muối mặt này, chiếc ghế nóng ở tuyển Jordan của HLV Vital Borkelmans sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên thực tế lại khác xa với các dự báo. Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Jordan đã chính thức thông báo việc gia hạn hợp đồng với HLV Borkelmans thêm bốn năm nữa. Tức, ông thầy người Bỉ sẽ có cơ hội dẫn dắt ĐT Jordan ở các chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023. Ông Borkelmans cũng đã thông báo tin tức này trên trang cá nhân.

     - Bóng Đá

     HLV Borkelmans thông báo việc gia hạn hợp đồng trên trang cá nhân với thông điểm cảm ơn thái tử Ali người cũng đang là chủ tịch LĐBĐ Jordan. Ảnh chụp màn hình.

    Đây rõ ràng là những ghi nhận của LĐBĐ Jordan đối với những cống hiến của HLV Borkelmans dù ông này mới chỉ gắn bó với đội được hơn ba tháng. Trước đó, đích thân thái tử Jordan Ali bin Hussein đồng thời cũng là chủ tịch LĐBĐ đã chúc mừng đội tuyển ngay trong phòng thay đồ sau trận thua Việt Nam.

    Theo vị thái tử Jordan thì những thành tích của đội tuyển nước này ở vòng bảng là rất đáng tự hào và các cầu thủ nên ngẩng cao đầu dù phải sớm dừng bước ở vòng 1/8.

    Nam Thành | 02:50 28/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...