MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Thua tan nát trước Hà Nội, thầy Công Phượng lo trụ hạng cùng HAGL

    20:38 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Thua liên tiếp 4 trận ở giai đoạn cuối V-League 2018, HAGL hết khả năng cạnh tranh một vị trí trong top 5. Ngược lại, đội bóng phố núi hướng đến mục trụ hạng thành công.

    Đến thời điểm hiện tại, HAGL đã có 4 trận thua liên tiếp ở giai đoạn lượt về V-League 2018. Rất khó để hoàn thành mục tiêu đề ra là có mặt trong Top 5, với HLV Dương Minh Ninh ông cũng xác định mục tiêu hiện tại là trụ hạng an toàn khi giải đấu khép lại: "Sau các trận thua liên tiếp, tình cảnh đang rất khó khăn với HAGL. Mục tiêu Top 5 với chúng tôi dường như sẽ không thể đạt được. Hiện tại giờ HAGL chỉ lo chạy suất trụ hạng chứ tình thế không đơn giản nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung cho 3 trận đấu sắp tới đặc biệt là trận đấu với Nam Định."

    Thua tan nát trước Hà Nội, thầy Công Phượng lo trụ hạng cùng HAGL - Bóng Đá

    Từ mục tiêu có mặt trong Top 5, HAGL giờ lo trụ hạng khi mùa giải còn 3 vòng đấu. Ảnh: ĐV. 

    Lý giải về trận thua 3-5 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà Pleiku, HLV trưởng đội bóng phố núi cho biết: "Sáng nay khi họp đội trước trận gặp Hà Nội FC, chúng tôi đã nói các cầu thủ chú ý điểm mạnh của đối thủ là những pha băng cắt, đánh đầu. Nhưng rõ ràng khi vào trận diễn ra rất nhiều lỗi cá nhân đã lặp lại và để thua ngay từ phút thứ 2. Sự tranh chấp, chọn vị trí của Zeba chưa được ổn lắm.

    Hôm nay Osmar đang dính chấn thương nhẹ, 2 trận vừa rồi thi đấu cũng không được tốt, tiền đạo Văn Anh vào thi đấu tốt nên đã đăng ký xuất phát trong trận đấu chiều nay. Nhưng HAGL khi thua bàn sớm, cần phải đẩy đội hình lên tấn công, cần con người nên đã thay Văn Anh ra, đẩy Hồng Duy lên và rõ ràng chúng tôi đã chơi tốt hơn. Phải nói là tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của toàn đội, điều khiến ban huấn luyện không hài lòng ở chỗ điểm yếu kèm, theo sát người dẫn đến những bàn thua quá sớm."

    Thực tế trong hai trận đấu ở vòng 22 và 23 V-League 2018, HAGL đã để thủng lưới đến 10 bàn, trong khi đó có 8 bàn thắng đến từ các tình huống cố định của đối thủ. Rõ ràng đội bóng phố núi đang có hệ thông phòng ngự không tốt. Nói về niềm tin của CĐV giành cho đội bóng và phong độ của Công Phượng, HLV Dương Minh Ninh tâm sự: "Đội thua nhiều quá, CĐV không hài lòng cũng là điều dễ hiểu. Tôi là HLV trưởng chắc chắn cảm giác rất buồn, toàn đội cũng rất buồn. Tuy nhiên chúng tôi mong rằng CVĐ cả nước thông cảm, chúng tôi đã cố gắng nhưng có những thời điểm không tập trung nên thua trận. Hy vọng CĐV luôn đồng hành cổ vũ cho đội bóng ở những thời điểm khó khăn nhất.

     - Bóng Đá

    HLV Dương Minh Ninh lo trụ hạng cùng HAGL ở V-League 2018. Ảnh: Huy Hùng. 

    Về trường hợp của Công Phượng chiều nay cậu ấy đã ghi bàn thắng thứ 11, chúng tôi đã tạo cơ hội để Phượng có cảm giác tốt hơn. Điều này sẽ giúp Phượng tự tin hơn trong những trận đấu tiếp theo. Với Xuân Trường cậu ấy có tiểu phẫu mũi, cậu ấy mới tập trung lại nên tập từ từ dần hồi phục sức khỏe mới có thể thi đấu trở lại."

    Phương Nam | 20:10 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...