MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Thua đau Indonesia, HLV U22 Thái Lan đưa ra 1 lệnh cấm bất ngờ

    12:26 Thứ tư 27/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV Akira Nishino đã ban hành 1 lệnh cấm bất ngờ sau thất bại đau đớn của U22 Thái Lan trước Indonesia.

    Với tư cách là nhà đương kim vô địch, tuy nhiên U22 Thái Lan đã bất ngờ ngã ngựa trước U22 Indonesia ngay ở trận đấu mở màn SEA Games 30 với tỷ số 0-2. Những người gieo sầu cho Voi chiến là Egy Maulana Vikri (4'), Osvaldo Haay (87').

    Với kết quả này, Indonesia tạm vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 bảng B với 3 điểm (kém Việt Nam hiệu số bàn thắng bại) còn Thái Lan xếp ở vị trí thứ 5 (xếp trên Brunei).

    Thua đau Indonesia, HLV U22 Thái Lan đưa ra 1 lệnh cấm bất ngờ - Bóng Đá

     Trang SMM Sport đưa tin về lệnh cấm của HLV Nishino.

    Ngay sau trận đấu, Voi chiến gánh chịu không ít những lời chỉ trích từ NHM nước nhà. HLV Akira Nishino cũng bày tỏ sự thất vọng trong phòng họp báo. Ông phát biểu: "Trận thua này là rất đau đớn. Nhưng chúng tôi phải cố gắng chấp nhận nó. Indonesia đã chuẩn bị rất tốt và kết quả tốt đến với họ là tất yếu. Phải công nhận là một vài vị trí của U22 Thái Lan đã chơi không tốt. Mặt sân cỏ nhân tạo quả là rất khó để thích nghi."

    Và mới đây, theo SMM Sport (Thái Lan), vị thuyền trưởng người Nhật Bản đã ban bố lệnh cấm với truyền thông trước thềm trận đấu với Brunei diễn ra vào ngày mai (28/11). Ông cho các cầu thủ thả lỏng sau một trận đấu căng thẳng.

    Đây cũng là một động thái không quá lạ lẫm với NHM xứ sở chùa vàng trong thời gian ông nắm ĐTQG làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2022. Cựu HLV ĐT Nhật Bản rất hạn chế việc cho các cầu thủ tiếp xúc với báo giới để tập trung hơn cho tập luyện. Ngoài ra, ông cũng sợ bị lộ bài.

    Đăng Huy | 12:22 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...