MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Thua bạc nhược, Klopp chỉ trích thẳng mặt hai cầu thủ

    05:18 Thứ năm 04/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đã có những lời lẽ nhắm vào một số học trò sau thất bại 0-1 trên đất Italia.

    Bàn thắng muộn của tiền đạo Lorenzo Insigne đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti giành được chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này. Trong khi đó, thuyền trưởng Jurgen Klopp thừa nhận rằng Liverpool xứng đáng thua vì màn trình diễn kém cỏi của họ.

    Thất bại này khiến Liverpool chỉ đứng thứ hai ở bảng C cùng với Paris Saint-Germain, trong khi SSC Napoli đã có 4 điểm. "Đội hình chơi không được như ý muốn, chúng tôi di chuyển sai lầm, và mang lại cho ba tiền vệ những công việc mà họ gần như không thể làm," Klopp nói với BT Sport.

    "Đôi khi Bobby [Firmino] hoặc Sadio [Mane] chạy quá lâu với quả bóng. Khi điều đó xảy ra, bạn không thể triển khi lối chơi. Các tiền vệ hay hậu vệ cánh đã cố gắng tiến lên phía trước, nhưng chúng tôi đã mất bóng và phải quay trở lại theo một hướng khác". Ông nói thêm.

    "Trận đấu rất mãnh liệt nhưng chúng tôi đã tạo ra cường độ của nó. Liverpool muốn chơi tốt hơn những gì đã diễn ra. Tối nay chúng tôi không xuất sắc như chúng tôi có thể". Klopp kết luận.

    Thua bạc nhược, Klopp chỉ trích thẳng mặt hai cầu thủ - Bóng Đá

     Klopp không hài lòng với bộ đôi Mane và Firmino.

    Giai đoạn thi đấu hành xác của The Kop sẽ chỉ kết thúc vào cuối tuần này khi họ trở lại Premier League để đối đầu với các nhà đương kim vô địch Manchester City. Hai đội bóng này đều đang dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 19 điểm và hứa hẹn sẽ là một cuộc đụng độ hấp dẫn.

    Vũ Quang Toản | 04:55 04/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...