Thủ tướng Shinzo Abe "mơ mộng" trước thềm World Cup 2018
09:53 Thứ hai 28/05/2018
BongDa.com.vn Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chưa diễn ra, nhưng trận chung kết của nó đã được xác định. Đó là lời "tiên tri" của người đứng đầu chính phủ Nhật Bản.

Vào hôm thứ Sáu, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho rằng, sẽ là một điều tuyệt vời khi hai đội bóng Nhật Bản và Nga đối đầu nhau trong trận chung kết World Cup 2018 vào mùa hè này. 

"Chúng ta hãy tưởng tượng rằng Samurai Blue có ba chiến thắng và tiến vào trận đấu cuối cùng với Đại bàng vàng," ông Abe cho hay trong một buổi họp tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 22, tổ chức ở thành phố St.Petersburg (Nga).

Thủ tướng Nhật, Abe

 Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới tại St. Petersburg Nga.

"Đó là những gì tôi mơ ước về đội tuyển Nhật Bản. Người hâm mộ quê nhà luôn dõi theo các cầu thủ, họ luôn cổ vũ đội nhà hết mình, dù giải đấu được tổ chức ở đâu và vào thời gian nào đi chăng nữa," Thủ tướng Nhật, Abe khẳng định.

World Cup 2018 diễn ra trong thời gian 20 ngày, với trận đấu đầu tiên ở thủ đô Moscow của Nga.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 22 (SPIEF-22) diễn ra ở St. Petersburg (Nga) từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5. Các chủ đề chính của hội nghị năm nay bao gồm: "Nền kinh tế toàn cầu trong kỉ nguyên biến đổi", "Nước Nga: Sử dụng tiềm năng tăng trưởng", "Vốn con người trong nền kinh tế số", "Công nghệ cho vai trò thủ lĩnh". 

Theo truyền thống, diễn đàn là nơi tập hợp các vị lãnh đạo chính phủ của các nước trên thế giới; những nhân vật chính, người đứng đầu tổ chức quốc tế và các công ty lớn, giới phân tích và truyền thông quốc tế...

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, đội bóng xứ sở hoa anh đào nằm ở bảng H với các đối thủ là Colombia, Senegal và Ba Lan. Họ bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng thế giới vào ngày 19 tháng 6 khi tiếp đón Colombia ở Saransk. Năm ngày sau là màn thư hùng với Senegal, được tổ chức ở thành phố Yakaterinburg. Trận đấu cuối cùng vòng bảng của họ diễn ra vào ngày 28 tháng 6, khi có cuộc so tài với đối thủ Ba Lan trên sân vận động thuộc Volgograd.

Có tất cả 11 thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup 2018, bao gồm: Moscow, St. Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg và Samara.

Cúp vàng thế giới lần thứ 21 trong lịch sử diễn ra từ ngày 14 tháng 6 và kết thúc vào ngày 15 tháng 7 năm 2018. Tổng cộng có 12 sân vận động thuộc 11 thành phố khác nhau tổ chức các trận đấu. Hai trong số đó nằm ở Moscow.

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 09:00 28/05/2018