MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • "Thủ thành đầu gấu" sắp trở lại Bayern Munich

    16:35 Thứ hai 25/02/2019

    BongDa.com.vn Theo Bild, Oliver Kahn đang chuẩn bị trở lại Bayern Munich vào tháng 1/2020 để đảm nhận vai trò mới.

    Bild cho hay, huyền thoại của đội bóng, Oliver Kahn đã được bổ nhiệm vào vai trò điều hành tại Bayern vào đầu năm sau.

    Các tờ báo tại Đức đưa tin, ban đầu đội trưởng tuyển Đức tại World Cup 2002 sẽ trở thành một thành viên trong ban quản trị của "Hùm xám". Sau khi có một vị trí trong bộ sậu của nhà ĐKVĐ Bundesliga, theo đúng kế hoạch được đề ra, cựu thủ thành Bayern nhiều khả năng thay thế Karl-Heinz Rummenigge đảm nhận chức CEO tại câu lạc bộ vào năm 2022.

    Bản hợp đồng giữa Rummenigge và Bayern Munich có thời hạn đến 2021. Như vậy, ông có thêm 2 năm làm việc ở đây trước khi "người được chọn" Kahn tiếp quản vai trò này.

     - Bóng Đá

     Kahn trở lại đội bóng cũ để nhận vai trò mới.

    Bên cạnh đó, được biết, việc bổ nhiệm cựu cầu thủ người Đức sẽ không ảnh hưởng gì đến giám đốc thể thao tại Bayern, Hasan Salihamidzic. Ông vẫn còn thời hạn hợp đồng với câu lạc bộ đến năm 2020.

    Nhắc đến Oliver Kahn, hẳn ai cũng biết đây là một thủ môn có "máu mặt" và luôn trở thành nỗi ám ảnh với tiền đạo đối phương vì khuôn mặt bặm trợn của mính. Ông thi đấu cho đội bóng số 1 nước Đức 632 trận từ khoảng thời gian 1994-2008

    Ngoài ra, người đàn ông 49 tuổi này cũng là đội trưởng của tuyển Đức tại World Cup 2002, giải đấu mà họ để Brazil đánh bại 0-2 trong trận chung kết.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lữ Phong | 16:00 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...