MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thủ môn U23 Việt Nam chưa lần nào ra sân ở V-League 2018

    14:01 Thứ ba 11/09/2018

    Mùa giải 2018 coi như đã khép lại với thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và thậm chí là Đặng Ngọc Tuấn.

    V-League 2018 tiếp tục với vòng 21 sau quãng nghỉ hơn một tháng dành cho Olympic Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018. Từ Indonesia cho đến sân Thống Nhất, một thống kê không vui cho thủ môn Nguyễn Văn Hoàng.

    Cùng với Bùi Tiến Dũng, Văn Hoàng là một trong hai thủ môn của Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018. “Người gác đền” 23 tuổi cùng là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam đoạt vị trí á quân ở VCK U23 châu Á 2018.

    Thủ môn U23 Việt Nam chưa lần nào ra sân ở V.League 2018 - Bóng Đá

     Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng chưa bắt một trận đấu nào trong năm 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

    Thống kê là con số 0

    Văn Hoàng thuộc biên chế CLB Sài Gòn, đội bóng đang xếp thứ 11 trong số 14 CLB với 22 điểm sau 21 vòng đấu. Nhìn vào số liệu, thủ môn sinh năm 1995 chưa có một phút ra sân ở cả mùa giải 2018.

    Trong bối cảnh kiếm từng điểm một để thoát khỏi suất xuống hạng, Sài Gòn FC không thể mạo hiểm với một thủ môn trẻ. Được HLV Park Hang-seo đánh giá có tiềm năng phát triển nhưng Hoàng chưa có cơ hội.

    Sau trận thắng Bình Dương 2-0 ở vòng 21, HLV Nguyễn Thành Công thừa nhận: “Tôi phải đặt số phận đội bóng lên hàng đầu. Rất thiệt thòi khi Văn Hoàng chưa được ra sân ở mùa giải năm nay. Đội bóng cần có sự công bằng, CLB Sài Gòn vẫn có hai thủ môn tốt.”

    Thực tế, thủ môn Tống Đức An và Phạm Văn Phong đang có phong độ ổn định. Bằng chứng là cả hai đang được luân phiên ra sân với tỷ lệ 50-50, một người bắt 11 trận, một người thi đấu 10 lần từ đầu giải.

    Thủ môn U23 Việt Nam chưa lần nào ra sân ở V.League 2018 - Bóng Đá

     Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn của U23 Việt Nam chưa thi đấu trận nào. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trường hợp tương tự với Đặng Ngọc Tuấn, thủ môn quê An Giang đang thuộc biên chế CLB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn cũng chỉ hơn CLB Sài Gòn 4 điểm, xếp ngay trên ở vị trí 10 với 26 điểm sau 21 vòng đấu.

    Ngọc Tuấn cũng chưa biết mùi V-League 2018 khi chỉ là sự lựa chọn thứ 3 sau hai thủ môn nhiều kinh nghiệm là Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Hưng. Ở U23 Việt Nam, Tuấn là dự bị cho thủ môn Bùi Tiến Dũng.

    Nếu như VCK U23 là nốt bổng trong sự nghiệp của cả hai thì sau khi từ Thường Châu trở về, cả Văn Hoàng và Ngọc Tuấn đều có những nốt trầm thấy rõ. Ngoài Cúp QG và VĐQG, họ không còn nơi nào để thể hiện.

    Bùi Tiến Dũng may mắn hơn

    Ở CLB Thanh Hóa, Bùi Tiến Dũng đã có 9 trận đấu tại V-League và chia sẻ khung thành với hai người đàn anh Trần Bửu Ngọc lẫn Nguyễn Thanh Thắng. Quan trọng là HLV Nguyễn Đức Thắng rất biết cách sắp xếp.

    Cộng với 2 trận ở Cúp quốc gia 2018, tổng cộng Tiến Dũng đã có 11 trận ở mùa giải nhưng chừng đó với ông Park là chưa đủ. Chiến lược gia Hàn Quốc từng phải gọi thủ môn Văn Lâm lên chỉ vì Dũng được bắt quá ít.

    Thủ môn U23 Việt Nam chưa lần nào ra sân ở V.League 2018 - Bóng Đá

     Bùi Tiến Dũng (áo xanh) cũng thường xuyên dự bị trước khi được tạo điều kiện thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh có lực lượng tương đối mạnh, có thể dàn trải, thay thế và bổ sung cho nhau trên chặng đường dài. Đó cũng là điểm khác biệt với hoàn cảnh chật vật của CLB Sài Gòn và Đà Nẵng.

    CLB là bệ phóng cho cầu thủ, giải VĐQG là nền tảng cho đội tuyển quốc gia nên sự phát triển của một thủ phụ thuộc vào số lần ra sân ở mùa giải. Tiến Dũng dù sinh năm 1997 nhưng nổi bật hơn hai đàn anh 1995.

    Sau VCK U23 châu Á và ASIAD 2018, AFF Cup là đấu trường tiếp theo mà Việt Nam tham dự cùng tham vọng không nhỏ. Cuộc chiến trong khung gỗ chắc chắn không có chỗ cho thủ môn thiếu kinh nghiệm thi đấu.

    V-League 2018 còn 5 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, CLB Hà Nội đã sớm vô địch từ vòng 21. Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 6/10, sau đó nhiều cầu thủ sẽ tập trung lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

    Lê Minh | 10:50 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...