MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Thủ môn Tuấn Mạnh: “Tôi luôn nỗ lực để có mặt ở ĐTQG”

    23:41 Thứ sáu 08/06/2018

    BongDa.com.vn Góp công rất lớn giúp Sanna Khánh Hòa giành chiến thắng ấn tượng trước Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu, thủ thành Tuấn Mạnh chia sẻ anh luôn có gắng nỗ lực tập luyện và thi đấu để xứng đáng có tên tronh danh sách ĐTQG.

    Đối đầu với một Becamex Bình Dương có phong độ rất cao và được thi đấu trên sân nhà Gò Đậu, khó khăn là điều được giới chuyên môn cảnh báo với đội bóng phố biển Nha Trang. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút thi đấu, rất bất ngờ thầy trò HLV Võ Đình Tân giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

     Thủ môn Tuấn Mạnh: “Tỗi luôn nỗ lực để có mặt ở ĐTQG” - Bóng Đá

    Tuấn Mạnh và đồng đội có chiến thắng thuyết phục trước Bình Dương trên sân Gò Đậu. Ảnh: Đình Viên. 

    Nếu như Trùm Tỉnh tỏa sáng với cú đúp vào lưới Tấn Trường, ở hàng thủ người gác đền Tuấn Mạnh cũng xứng đáng nhận được điểm 10. Bởi không ít lần Tuấn Mạnh đã xuất sắc bay người cản phá những cú dứt điểm của Hoàng Max, Tiến Linh và Anh Đức.

    Sau trận đấu, thủ môn của Sanna Khánh Hòa chia sẻ: “Với bản thân, tôi luôn nỗ lực để ghi dấu ấn với ban huấn luyện, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của câu lạc bộ. Thi đấu tốt ở câu lạc bộ sẽ là cơ hội để có được sự quan tâm từ ĐTQG, bản thân tôi luôn cố gắng để có suất lên tuyển sắp tới.

    Trước trận gặp Bình Dương, chúng tôi đã trải qua nhiều thất bại và HLV yêu cầu các cầu thủ phải nỗ lực, đá áp sát liên tục. Chúng tôi phải có 3 điểm trước khi trở về Nha Trang để tiếp XSKT Cần Thơ nên rất muốn thắng để lôi kéo CĐV trở lại sân, lấy lại niềm tin với những người yêu mến mình.”

     Thủ môn Tuấn Mạnh: “Tỗi luôn nỗ lực để có mặt ở ĐTQG” - Bóng Đá

    HLV Võ Đình Tân khẳng định, Khánh Hòa đã bắt bài được Bình Dương của HLV Trần Minh Chiến. Ảnh: Đình Viên. 

    Về phía mình, HLV trưởng Võ Đình Tân cũng chỉ ra nguyên nhân giúp Sanna Khánh Hòa đánh bại chủ nhà Bình Dương: “B.Bình Dương có phong độ tốt ở những vòng đấu gần đây. Chúng tôi cũng đã thất bại trước họ ở Cúp Quốc Gia, chính thất bại ấy giúp Khánh Hòa đã bắt bài được Bình Dương. Trước trận, tôi nói với các cầu thủ phải áp sát, nỗ lực chiến đấu và tập trung nên đã giành chiến thắng. Cảm ơn các cầu thủ đã quyết tâm và biến điều đó thành sự thật.”

    Như vậy, sau 12 vòng đấu, Sanna Khánh Hòa tạm thời xếp vị trí thứ 5 với 17 điểm. Cùng có được 17 điểm nhưng HAGL thua về hiệu số bàn thắng bại nên xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đứng đầu vẫn là Hà Nội FC với 29 điểm. Trong khi đó Nam Định đứng chót bảng với 6 điểm.

    Phương Nam | 22:40 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...