Thủ môn quá siêu nhờ… FIFA làm lơ!
11:21 Thứ tư 04/07/2018
Giới trọng tài quốc tế chỉ trích trong 15/19 cú sút luân lưu ở 2 trận Nga - Tây Ban Nha và Croatia - Đan Mạch, các thủ môn cố tình phạm quy, bước lên trước khi bóng được sút nhưng FIFA đã làm ngơ.

Trong khi World Cup 2018 vẫn đang phát cuồng với những pha cản phá 11 m xuất sắc của một loạt thủ môn tài năng như Kasper Schmeichel, Danijel Subasic hay Igor Akinfeev... thì cựu trọng tài nổi tiếng người Anh Graham Poll bất ngờ chỉ ra những chiêu trò đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng trên chấm 11 m.

Quy định của FIFA nêu rõ: "Khi xảy ra một tình huống đá phạt đền hoặc khi 2 đội bóng sút luân lưu 11 m, thủ môn phải đứng trên vạch vôi ở khoảng cách ngay chính giữa khung thành, đối mặt chính diện với người sút. Không ai được phép bước lên hoặc di chuyển qua lại trước khi bóng được đá." Quy định này nhằm giữ cho khoảng không gian trước mặt người thực hiện sút 11 m không bị thu hẹp lại, ảnh hưởng đến khoảnh khắc ra chân dứt điểm.

Thủ môn quá siêu nhờ… FIFA làm lơ! - Bóng Đá

 Thủ môn Igor Akinfeev bị cho là 5 lần vi phạm quy định cản 11 m nhưng vẫn được trọng tài bỏ qua, nhờ vậy anh trở thành người hùng đưa Nga vào tứ kết Ảnh: Reuters

Trên báo điện tử Daily Mail, cựu trọng tài 55 tuổi bày tỏ sự ngạc nhiên vì những trò "ăn gian" rất trắng trợn khi bắt phạt đền lại không bị trọng tài ở World Cup 2018 xử lý, còn FIFA thì im lặng như thể muốn hợp thức hóa. "Không thể tưởng tượng nổi 15/19 cú sút luân lưu ở 2 trận Nga - Tây Ban Nha và Croatia - Đan Mạch, các thủ môn cố tình phạm quy khi di chuyển, đổ người trước cả khi cầu thủ sút 11 m. Không cần phải dùng đến VAR, chỉ cần bằng mắt thường, trọng tài cũng có thể thấy Subasic, Kasper Schmeichel hay Akinfeev đã phạm luật nhưng chẳng có lời nhắc nhở hay thẻ phạt nào dành cho họ" - ông Graham Poll chỉ trích.

Cựu trọng tài người Anh chỉ ra những thủ môn phạm quy nhiều nhất chính là 2 người hùng trong khung gỗ của Croatia và Đan Mạch. Trong khi thủ môn Schmeichel của Đan Mạch đỡ được một tình huống sút phạt đền của Luka Modric ở phút 116, sau đó có 2 pha cản phá luân lưu thì Subasic thậm chí còn trở thành thủ môn thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup đỡ được 3 cú sút luân lưu trong một trận đấu. "Từng có một trường hợp tại Giải Vô địch U17 châu Âu, thủ môn Jimmy Corcoran của U17 CH Ireland bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai do phạm quy, di chuyển sớm trong khi cản phá cú sút quyết định của Daishawn Redan bên phía U17 Hà Lan. Vậy mà ở World Cup, không hiểu sao, chẳng trọng tài nào nhắc nhở Kasper hay Subasic về chiêu trò đó có thể khiến họ phải trả giá?" - ông Graham Poll dẫn chứng.

Theo một số trọng tài đang làm việc ở UEFA như Mark Jolliffe, James Yorke hay Mike Morris, FIFA để xảy ra những tiền lệ nguy hiểm sẽ dẫn đến việc sau này, nhiều thủ môn cố tình lạm dụng sự thờ ơ của trọng tài để giành lợi thế trong cản phá 11 m. Cựu trọng tài Graham Poll cũng chỉ rõ sau khi xem người hùng của tuyển Nga Igor Akinfeev không bị phạt dù phạm quy trong bắt luân lưu, các thủ môn của tuyển Anh cũng đã được dặn dò cần bắt chước, trong trường hợp buộc phải giải quyết may rủi với Colombia ở vòng 1/8.

Trọng tài Mike Morris của Bỉ cảnh báo: "FIFA World Cup là giải đấu lớn nhất, nơi nhất cử nhất động đều có thể quan sát qua truyền hình, công nghệ VAR. Bạn hãy tưởng tượng, trong khi thủ môn Akinfeev và cả nước chủ nhà World Cup đang ăn mừng vì cái chân cản phá được cú sút quyết định của Aspas, trọng tài lại bất ngờ cắt còi, yêu cầu Tây Ban Nha tiếp tục được đá lại tình huống luân lưu, còn người hùng thủ môn của Nga bị phạt thẻ vàng. Mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức nào. Có lẽ FIFA không muốn điều đó chút nào. Nhưng hãy xem, sau khi Akinfeev không bị phạt, lập tức các thủ môn của Croatia và Đan Mạch cũng bắt chước. Điều này dẫn đến hệ lụy không hay."

Nguồn: NLD.com.vn
Anh Dũng | 10:00 04/07/2018