MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Thủ môn Malaysia thách ĐT Việt Nam chơi tấn công

    15:29 Thứ sáu 16/11/2018

    Trước cuộc đối đầu ĐT Việt Nam tối nay, thủ môn Khairul Fahmi của Malaysia khẳng định chuẩn bị sẵn phương án đối phó khi đoàn quân HLV Park Hang Seo chơi tấn công.

    Chiều ngày 15/11, đội tuyển Malaysia đã có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại AFF Cup 2018. Tương tự như buổi tập đầu tiên tại Hà Nội, HLV Tan Cheng Hoe chỉ cho phép giới truyền thông tác nghiệp 20 phút đầu trước khi toàn đội Malaysia bước vào tập kín.

     - Bóng Đá

     Khairul Fahmi là thủ môn số 1 của Malaysia những năm gần đây.

    Tuy nhiên, trao đổi với News Straits Times, thủ môn Khairul Fahmi của ĐT Malaysia đánh giá cao thầy trò Park Hang Seo: "Chúng ta đều biết Việt Nam được đánh giá là mạnh nhất bảng A. Gặp Malaysia, họ được chơi trên sân nhà và khao khát giành trọn ba điểm." Tuy nhiên, thủ môn này cũng khẳng định đội của anh đã chuẩn bị sẵn các phương án phòng ngự và thách đố đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công ở trận đấu này: "Chúng tôi phải sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi mong họ sẽ tấn công. Việt Nam là một tập thể mạnh trong khoảng hai, ba năm trở lại đây."

    Thủ môn Khairul Fahmi là một trong những cầu thủ quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Khairul Fahmi chính là người gác đền số một của Malaysia trong hai lần vượt qua Việt Nam ở bán kết AFF Cup các năm 2010 và 2014. Thủ thành 29 tuổi này khẳng định dù Malaysia sẽ chơi tập trung trong suốt thời gian ở trận đấu sắp tới: "Đừng nghĩ chúng tôi không tập trung vào trận gặp Campuchia hay Lào, bởi nếu không, Malaysia đã chẳng thể chiến thắng. Tuy nhiên, Việt Nam là một đối thủ hoàn toàn khác. Chúng tôi cần duy trì tập trung suốt 90 phút."

    Mặc dù HLV Tan Cheng Hoe đã có phát biểu cho biết ông sẽ hài lòng nếu Malaysia giành được 1 điểm trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, Khairul và các đồng đội lại muốn nhiều hơn. Thủ thành 29 tuổi khẳng định: "Không dễ để đánh bại ĐT Việt Nam lúc này, nhưng đó là điều chúng tôi muốn làm. Dù vậy, bất cứ điểm số nào giành được trong bảng đấu này đều quan trọng. Nếu giành một điểm trên sân khách, đó cũng là một kết quả đáng khích lệ."

    Đức Văn | 14:00 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...