MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Thứ bóng đá của Mourinho thật nhàm chán

    23:35 Thứ sáu 24/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không phủ nhận tài năng của HLV Jose Mourinho nhưng cựu danh thủ từng khoác áo Chelsea, Gary Chivers khẳng định, thứ bóng đá của 'Người đặc biệt' hết sức nhàm chán.

    Chelsea đã từng chỉ là một đội bóng trung bình khá của bóng đá Anh nhưng rồi sự xuất hiện của Jose Mourinho đã thay đổi tất cả. Theo đó, dưới bàn tay nhào nặn của 'Người đặc biệt', The Blues lột xác hoàn toàn và liên tục gặt hái được thành công.

    Thứ bóng đá của Mourinho thật nhàm chán - Bóng Đá

     Triết lý của Mourinho nhàm chán.

    Tuy nhiên, sân Stamford Bridge cũng chứng kiến những thất bại của Jose Mourinho, gần nhất là khi ông bị sa thải ở mùa giải năm ngoái. Hiện tại, Chelsea đang thăng hoa với HLV Antonio Conte và tất nhiên sự so sánh đã xuất hiện.

    Cụ thể, cựu danh thủ CLB, Gary Chivers thẳng thắn: "Jose Mourinho luôn thích kích động mọi thứ. Ông ấy muốn là trung tâm của sự chú ý. Tuy vậy, chúng ta không thể chối bỏ được những kỷ lục của Mourinho.

    Những con số đã chứng minh Mourinho là một HLV tài năng, ở bất kỳ nơi nào ông đặt chân đến. Ông ấy đã giành được nhiều vinh quang ở Anh và cả ở nhiều quốc gia khác. Mourinho là một huyền thoại nhưng thứ bóng đá của ông ta rất nhàm chán."

    Trong khi đó, nhận định về Antonio Cone, Chivers cho hay: "Ông ấy là một người điềm đạm và khá khiêm tốn. Conte chưa bao giờ tự nhận mình giỏi với ý tưởng chiến thuật đang áp dụng tại Chelsea. Và điều này cũng truyền sự nhún nhường đến các học trò. Họ đã là một tập thể rất khác biệt."

    Chelsea 1-0 Man Utd:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 23:27 24/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...