MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Thống kê khiến Mourinho cũng phải nể trọng Conte

    19:52 Thứ năm 19/01/2017 | 1

    Theo thống kê, chỉ sau hơn nửa chặng đường, HLV Antonio Conte đã giúp Chelsea kiếm được 52 điểm, tức nhiều hơn tổng số điểm mà The Blues có được ở mùa giải trước cùng Jose Mourinho và sau đó là Guus Hiddink.

     - Bóng Đá

     Conte san bằng kỷ lục 52 điểm sau 21 vòng đầu tiên tại NHA mà Mourinho từng thiết lập.

    Cụ thể, sau 21 vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, chiến lược gia người Italia đã mang về 52 điểm cho đội chủ sân Stamford Bridge với 17 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 3 thất bại, tức nhiều hơn tổng số 50 điểm mà mùa giải 2015/16 Chelsea có được.

    Sau khi xuất sắc đưa Chelsea đăng quang Premier League 2014/15, HLV Jose Mourinho đã gặp muôn vàn khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải trước khi chỉ giành được 15 điểm sau 16 vòng đấu. Thành tích kém cỏi này của The Blues khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha lần thứ 2 bị đội chủ sân Stamford Bridge sa thải vào giữa tháng 12/2015.

    Người được chọn thay thế Jose Mourinho là Guus Hiddink cũng chẳng giúp Chelsea chơi khởi sắc hơn là mấy khi chỉ giúp đội bóng vươn lên từ vị trí thứ 16 đến thứ 10 chung cuộc Premier League mùa trước khi giành thêm được 34 điểm, tức The Blues cả mùa trước chỉ thu về được 50 điểm. Đó là số điểm thấp nhất của Chelsea ở giải Premier League kể từ mùa giải 1995/96 và kém hơn 2 điểm hiện tại so với những gì mà thầy trò Antonio Conte đã làm được sau 21 vòng đầu tiên ở mùa giải này.

    Trong cả mùa giải trước, Chelsea chỉ thắng được 12 trận, tức kém mạch 13 trận thắng liên tiếp mà HLV Conte đã thiết lập trước khi để thua Tottenham ở vòng 20 vừa qua. Tới thời điểm này, trong lần đầu thử sức tại Premier League, chiến lược gia người Italia đã giành được 17 chiến thắng. Kết quả này giúp Antonio Conte san bằng thành tích 52 điểm mà Jose Mourinho từng thiết lập để trở thành HLV có khởi đầu tốt nhất sau 21 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh trong "kỷ nguyên" đầu tiên ở Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     Chelsea đã có 17 trận thắng sau 21 vòng đấu.

    Ngoài ra, mùa giải trước, Chelsea chỉ ghi được tổng cộng 59 bàn, trong khi để thủng lưới tới 53 bàn. Ở thời điểm này, HLV Conte đang sở hữu hàng công mạnh thứ 3 Premier League khi đã ghi tới 45 bàn và lọt lưới 15 lần. Đây là đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ thủng lưới nhiều hơn Tottenham (14 bàn).

    Sau 21 vòng đấu, Chelsea đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 52 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 Tottenham tới 7 điểm. Cuối tuần này, thầy trò Antonio Conte có cơ hội nới rộng khoảng cách khi họ chỉ phải tiếp Hull trên sân nhà, trong khi Spurs phải hành quân tới Etihad chạm trán đối thủ rất mạnh, Man City.

     - Bóng Đá

     

    Châu Phong | 13:45 19/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...