MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Thống kê '37 năm' biến Ajax thành đội bóng thú vị nhất thế giới

    17:00 Chủ nhật 14/04/2019

    BongDa.com.vn Bóng đá đã không ngừng thay đổi trong những năm qua khi các CLB vung tiền để mang về những ngôi sao, nhưng Ajax Amsterdam thì không.

    Trung thành với truyền thống

    Năm 2011, cố huyền thoại người Hà Lan đã đặt những "viên gạch" đầu tiên cho sự phát triển lâu dài của CLB. Theo đó, ông muốn đội bóng tin tưởng, tạo điều kiện tối đa cho tài năng trẻ thay vì chỉ nhắm vào những kết quả trước mắt. Mục tiêu của cựu cầu thủ sinh năm 1947 đó là mỗi mùa giải Ajax phải trình làng ít nhất 3 cầu thủ triển vọng.

    Kể từ năm 1982 đến nay, Ajax Asterdam đã chơi tổng cộng 1750 trận đấu với ít nhất 1 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB trong đội hình. Điều này chứng tỏ đã 37 năm trôi qua, đội bóng Hà Lan vẫn trung thành với truyền thống trao cơ hội cho các sao mai. 

    Thống kê '37 năm' biến Ajax thành đội bóng thú vị nhất thế giới - Bóng Đá

     37 năm trôi qua, bóng đá đã thay đổi nhưng Ajax thì không.

    Thực tế cho thấy, Ajax Amsterdam đã phải chia tay quá nhiều ngôi sao sáng giá do chính đội bóng "ươm mầm". Wesley Sneijder đã rời CLB và sau đó thành công rực rỡ trong màu áo Inter Milan với chức vô địch Champions League mùa giải 2009/10. Daley Blind cũng có được danh hiệu Europa League khi đánh bại chính đội bóng cũ của mình vào mùa giải 2015/16.

    Kẻ đến, người đi, Ajax chấp nhận rủi ro khi đội bóng phải thất bại liên tiếp ở đấu trường châu Âu vì lực lượng có phần non nớt và yếu kém. Nhưng sau 24 năm kể từ chức vô địch C1 mùa giải 1994/95, đội chủ sân Johan Cruyff Arena một lần nữa "đưa ra ánh sáng" lứa cầu thủ đầy tài năng.

    Gặt hái thành quả

    "Tại sao chúng ta không thể đánh bại một đội bóng giàu có? Tôi chưa từng thấy túi tiền nào biết ghi bàn cả". Đó là câu nói được xếp vào hàng kinh điển của Johan Cruyff bởi ông tin vào những gì mình đã gây dựng nên. Ngày 6/3 có lẽ là ngày rất khó quên với những CĐV Ajax Amsterdam và với chính Real Madrid.

    Với 8 cầu thủ dưới 22 tuổi trong đội hình, trong đó có 6 người ra sân ngay từ đầu, đoàn quân của Erik ten Hag đã biến Los Blancos thành cựu vương Champions League với trận thắng 4-1. Ngay tại Santiago Bernabeu, không ai còn nhận ra hình ảnh của nhà vô địch châu Âu 3 mùa giải liên tiếp. Bởi một lẽ đơn giản, sân khấu hôm ấy là của "những đứa trẻ" Ajax.

    Thống kê '37 năm' biến Ajax thành đội bóng thú vị nhất thế giới - Bóng Đá

     Frenkie de Jong - Matthijs de Ligt là bộ đôi sáng giá nhất mà Ajax đang sở hữu.

    Matthijs de Ligt với tấm băng đội trưởng trên tay đã khiến những Karim Benzema hay Vinicius Junior phải "tắt điện". David Neres không ít lần làm khổ hàng phòng ngự Real Madrid bởi khả năng quấy rối của mình. Hình ảnh Frenkie de Jong "vặn sườn" Luka Modric đã chứng minh chiến lược Johan Cruyff đề ra đã đến lúc thu lại thành quả. Tất cả 3 cái tên đó đều là sản phẩm của lò Ajax.

    Ở tuổi 68, Johan Cruyff đã trút hơi thở cuối cùng tại Barcelona khi không thể chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Thế nhưng, cựu cầu thủ người Hà Lan sẽ sống mãi trong lòng những tín đồ của làng túc cầu thế giới, của những fan hâm mộ Ajax vì những gì mình đã làm được. Để rồi hôm nay, những chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi, được dìu dắt bởi Erik ten Hag đang sẵn sàng viết nên lịch sử ở Champions League một lần nữa.

    Giang Nam | 14:35 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...