MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Thomas Tuchel: "Tốt nhất là tôi nên cẩn thận với Ole Gunnar Solskjaer"

    13:32 Thứ tư 06/03/2019

    BongDa.com.vn Thomas Tuchel nên cảnh giác với Ole Gunnar Solskjaer.

    Huấn luyện viên trưởng của Paris St Germain, Thomas Tuchel sẽ phải rất cảnh giác với khả năng bùng nổ và sự nhiệt huyết của Ole Gunnar Solskjaer, điều mà ông được truyền đạt từ khi còn là một cầu thủ tại sân Old Trafford dưới thời của Sir Alex. Từ "đầu hàng" không có trong từ điển của HLV người Na Uy và chắc chắn ông sẽ cố gắng để truyền tinh thần đó cho các học trò trong trận đấu vào tối đêm nay.

    Trong trận lượt đi, Manchester United thất thủ 2-0 ngay trên sân nhà với hai bàn thắng của Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe, đáng chú ý người kiến tạo cả hai bàn thắng, Angel Di Maria từng gia nhập sân Old Trafford cách đây bốn năm nhưng đã ra đi vì mâu thuẫn với HLV Van Gaal. Trận thua lượt đi cũng chính là thất bại duy nhất của Ole Gunnar Solskjaer trên cương vụ HLV trưởng Quỷ Đỏ tính đến thời điểm này.

     - Bóng Đá

     Di Maria giúp PSG có lợi thế trước trận lượt về.

    HLV người Na Uy đã mang đến sự tích cực trong nội bộ đội bóng và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ của CLB khi mà Man Utd đang có đến 10 cái tên của đội hình chính thức đang gặp chấn thương, điều đó cũng cho thấy Ole đang rất muốn tiếp bước Sir Alex Ferguson khi can đảm tin vào những cầu thủ tuy chưa có kinh nghiệm thi đấu nhưng có rất nhiều quyết tâm cống hiến cho đội.

    "Tốt nhất là tôi nên cẩn thận với Ole Gunnar Solskjaer." HLV của PSG trả lời.

    "Anh ấy đã cho thấy sự nguy hiểm của mình trong trận chung kết Champions League năm 1999 với Bayern Munich, là một siêu dự bị anh ấy có khả năng phân tích lối di chuyển của hàng phòng ngự và tìm ra khoảng trống, tôi tin khả năng đó sẽ được sử dụng trong trận đấu tối nay."

     - Bóng Đá

     "Tinh thần Manchester United" đã ăn sâu vào tâm trí của Ole.

    "Ole rất tốt bụng, anh ấy luôn tận tụy sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù chỉ là khoảng năm phút. Chính tinh thần đó làm Solskjaer trở thành cầu thủ của những trận đấu lớn và anh ấy sẽ có thể truyền được suy nghĩ đó vào các cầu thủ trên sân. Vì vậy chúng tôi luôn phải rất cảnh giác và chuẩn bị cho mọi khó khăn mà họ mang đến Paris. Manchester United là đội bóng không bao giờ biết đầu hàng và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ truyền thống đó của CLB."

    "Đó là một thử thách thật sự, nhưng chúng tôi sẽ chứng minh trận thắng ở lượt đi không phải do may mắn."

    PSG giành chiến thắng tại Old Trafford mà không có sự phục vụ của Neymar, Thomas Meunier và Edinson Cavani. Nhưng hiện tại Meunier đã có lại thể trạng tốt nhất, Cavani cũng hoàn toàn hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân.

    "Cả đội cần phát huy những điểm tích cực trong trận lượt đi." Thomas Tuchel phát biểu.

     - Bóng Đá

    Thomas Tuchel rất thận trọng trong trận đấu đêm nay. 

    "Không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi, vẫn có những sai lầm, tôi sẽ cố gắng tìm ra và cải thiện những vấn đề hiện đang tồn tại. Manchester United đang trong hoàn cảnh bắt buộc thắng, họ cần dâng cao đội hình để có được kết quả thuận lợi. Nếu họ chơi tấn công ngay từ đầu thì chúng tôi cũng không quá bất ngờ và bắt bài họ."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng | 12:55 06/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...