MỚI NHẤT :
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý

    23:01 Thứ hai 17/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Thierry Henry rất có duyên với đội tuyển Italia và các CLB ở Serie A.

     

    Những khoảnh khắc đẹp của Thierry Henry tại MLS

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Tháng 1/1999, sau quãng thời gian khoác áo AS Monaco, Thierry Henry quyết định chuyển đến Juventus. Đây chính là sự khởi đầu cho 1 thập kỷ vinh quang và cay đắng của ông với bóng đá Italia.

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Marcello Lippi, cựu tiền đạo người Pháp đã thi đấu không thành công. Đến tháng 8/1999, ông gia nhập Arsenal. 

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Mùa hè năm 2000, Pháp đối đầu với Italia ở chung kết EURO. Thierry Henry được HLV Roger Lemerre sử dụng ở vị trí tiền vệ công lệch trái.

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Marco Delvecchio đưa Azzurri vượt lên dẫn trước. Song, đến phút 90+3, Sylvain Wiltord đã gỡ hòa cho đội tuyển Pháp. Và ở phút 103, David Trezeguet đã ghi bàn thắng vàng, giúp Les Bleus giành chiến thắng. Thierry Henry và các đồng đội vô địch EURO 2000.

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Năm 2006, Thierry Henry có màn đối đầu với người Italia trong trận chung kết World Cup tại Berlin. Tiền đạo mang áo số 12 đã có pha đánh đầu chuyền bóng cho Florent Malouda, dẫn đến quả phạt đền ở phút thứ 7. Zinedine Zidane đã đánh bại Gianluigi Buffon để mở tỉ số trận đấu.

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Tuy nhiên, Marco Materazzi đã gỡ hòa cho Azzurri ở phút 19. Tỉ số này được giữ nguyên cho đến khi kết thúc quãng thời gian thi đấu chính thức. Trong hiệp phụ thứ 2, Thierry Henry đã gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     2 hiệp phụ kết thúc, tỉ số vẫn là 1-1. Sau đó, Les Bleus đã thất bại ở loạt penalty "cân não". Thierry Henry và các đồng đội ngậm ngùi nhìn người Italia nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Sang đến EURO 2008, duyên nợ đã đưa đội tuyển Pháp và đội tuyển Italia chạm trán cả ở vòng loại lẫn vòng chung kết. Ở lượt trận thứ 3 của vòng chung kết, Les Bleus đối đầu với Azzurri. Thierry Henry được đeo băng đội trưởng.

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Đội tuyển Pháp đã phải nhận tổn thất lớn khi Franck Ribery rời sân ở phút thứ 10 do chấn thương.

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

    Thierry Henry và các đồng đội đã bị đánh bại với tỉ số 0-2 và dâng tấm vé tham dự vòng tứ kết cho đối thủ. 

    Thierry Henry và duyên nợ với nước Ý - Bóng Đá

     Ngày hôm nay (17/8/2020), Thierry Henry đã bước sang tuổi 43. Trong tương lai, rất có thể ông sẽ quay trở lại trời Âu để tiếp tục đối đầu với bóng đá Italia.

    Faro | 22:31 17/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...