MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm ngôi sao không muốn gia hạn hợp đồng với Pháo thủ

    23:24 Chủ nhật 24/09/2017

    BongDa.com.vn Tờ SunSport cho biết, Jack Wilshere đã từ chối ký hợp đồng mới và có kế hoạch rời Arsenal vào cuối mùa giải.

    Trong tuần qua, HLV Wenger khẳng định không có cuộc đàm phán để gia hạn hợp đồng mới với Jack Wilshere. Mặc dù vậy, theo nguồn tin từ tờ The Sun, BLĐ Arsenal đã muốn “trói chân” cầu thủ người Anh trong mùa Hè vừa qua. Dù vậy, Jack Wilshere đã chủ động từ chối.

     - Bóng Đá

     Jack Wilshere đã từ chối ký hợp đồng mới và có kế hoạch rời Arsenal vào cuối mùa giải.

    Jack Wilshere vô cùng thất vọng trước việc HLV Wenger đã đẩy anh rời khỏi Arsenal để thi đấu theo hợp đồng cho mượn ở mùa giải trước. Chính vì vậy, tiền vệ sinh năm 1992 lo lắng về tương lai của mình ở sân Emirates.

    Nguồn tin thân cận với Jack Wilshere cho biết: “Arsenal không muốn tiếp tục cho mượn Jack Wilshere trừ khi cầu thủ này ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, cầu thủ này không muốn ký.

    Cậu ấy sẽ rời khỏi CLB vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Jack Wilshere vẫn thể hiện thái độ chuyên nghiệp.”

    Mùa giải này, Jack Wilshere vẫn chưa ra sân cho Arsenal ở Premier League. Cầu thủ này chỉ đá chính 1 trận ở League Cup và vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu ở Europa League.

    Tiền vệ Jack Wilshere từng được coi là tài năng sáng giá của Arsenal và ĐT Anh. Khi chiến lược gia người Pháp trao cho cầu thủ sinh năm 1992 chiếc áo số 10, chắc hẳn “Giáo sư” rất tin tưởng vào sự trưởng thành của ngôi sao người Anh. Thế nhưng, mọi chuyện đã không đi theo đúng kế hoạch và tới giờ, Wilshere vẫn là một cầu thủ tiềm năng không hơn không kém. Những chấn thương đã cản trở sự nghiệp của ngôi sao 25 tuổi.

    Tài năng của Jack Wilshere:

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 22:50 24/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...