MỚI NHẤT :
  • Lộ diện trọng tài bắt trận U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Thêm một thủ môn Việt kiều gia nhập giải VĐQG CH Czech

    13:00 Thứ ba 11/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thủ môn Patrick Lê Giang vừa thông báo về việc hoàn tất hợp đồng với CLB Bohemians 1905 tại giải VĐQG CH Czech.

    Thủ môn Việt kiều từng có quãng thời gian trở về Việt Nam để xin thử việc là Patrick Lê Giang thông báo mình sẽ đầu quân cho CLB Bohemians 1905 tại giải VĐQG CH Czech với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

    Thêm một thủ môn Việt kiều gia nhập giải VĐQG CH Czech - Bóng Đá

     Patrick Lê Giang sẽ thi đấu cho CLB Bohemians 1905 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

    Trên trang cá nhân, Patrick Lê Giang viết: "Tôi rất phấn khích và thông báo rằng tôi đã trở thành một phần của gia đình Bohemians 1905. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để mang trái tim và năng lực của mình phục vụ CLB mới. Tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể để đạt được mục tiêu chung của đội bóng".

    Patrick Lê Giang sinh năm 1992 là cầu thủ mang hai quốc tịch khi có bố là ông Lê Giang Nam người Việt Nam, mẹ người Slovakia là bà Katarína Le Giangova. Anh có một người anh trai là Emil Lê Giang cũng từng về Việt Nam xin thử việc.

    Năm 2009, thông qua mối quan hệ với HLV Mai Đức Chung, Patrick Lê Giang cùng người anh ruột là Emil đã về thử việc tại các CLB ở Việt Nam như CLB Navibank Sài Gòn và Hà Nội ACB nhưng đều bị từ chối vì lý do thiếu kinh nghiệm.

    Sau đó, hai anh em trở lại Slovakia để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chơi bóng của mình. Tại đây, Patrick Lê Giang từng có quãng thời gian khoác áo các đội bóng như MFK Karvina, FC Graffin Vlašim,... trước khi chuyển sang CLB Bohemians 1905.

    Tại mùa giải năm nay, CLB Bohemians 1905 xếp ở vị trí 12 trên bảng xếp hạng với 35 điểm có được sau 31 vòng đấu. Ở đội bóng mới, Patrick Lê Giang sẽ cạnh tranh với hai thủ môn là Roman Vales và Tomas Frystak.

    Thêm một thủ môn Việt kiều gia nhập giải VĐQG CH Czech - Bóng Đá

     Patrick Lê Giang từng về Việt Nam thử việc.

    Vì chỉ từng khoác áo U19 và U21 Slovakia vào giai đoạn 2010-2012 nên nếu thi đấu ấn tượng tại giải CH Czech, cơ hội cho Patrick Lê Giang trở về phục vụ quê hương là không phải không có.

    Trước đó thông qua truyền thông Việt Nam, Việt kiều này cũng nhiều lần bày tỏ việc được cống hiến cho quê hương của cha mình.

    Tịnh Đế | 12:40 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...