MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Thêm 2 bom tấn, Solskjaer sẽ xây xong bộ khung cho đế chế Man Utd

    23:20 Thứ năm 31/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Có lẽ nhà cầm quân người Na Uy đã đúng khi nói Quỷ đỏ đang đi đúng hướng.

    Chelsea đã trải qua 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường trước khi chạm trán Manchester United. Điều đó làm người ta nghĩ về kịch bản The Blues sẽ dễ dàng báo được mối thù để thua thảm 0-4 ngay trận ra màn. Thế nhưng không, ngày hôm qua thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã thêm một lần gieo sầu cho các cổ động viên của đại diện tây London. Và lần này, vẫn là kịch bản quen thuộc mang tên phòng ngự phản công.

    Từng có thời điểm nhà cầm quân người Na Uy bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí vướng không ít tin đồn sa thải. Chưa hết, sau những chiến thắng theo kiểu cửa dưới của Quỷ đỏ, Ole đâu đó vẫn bị chỉ trích về chuyện Man Utd gặp khó trong việc chủ động triển khai tấn công. Thế nhưng sau chiến thắng ngày hôm qua trước Chelsea, có lẽ chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận lại mọi chuyện, rằng có lẽ câu nói "MU đang đi đúng hướng" từ Ole là hoàn toàn có cơ sở.

     - Bóng Đá

    Ole có lẽ đã đúng với sự kiên định của mình.

    Mùa trước, vấn đề nổi cộm của MU là hàng thủ, nhưng bây giờ, kể cả trong chuỗi trận mà họ không có được những kết quả như ý thì tuyến ba cũng chưa bao giờ là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Harry Maguire cùng Aaron Wan-Bissaka rõ ràng đã khiến cho đường vào khung thành của David de Gea trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và tất nhiên, những pha phòng ngự theo kiểu "đoàn tàu" giống trong trận đấu với Man City mùa trước hay những pha "tấu hài" cũng đều chẳng còn xuất hiện.  

    Áp đặt thế trận và tấn công, có thể lúc này nó vẫn sẽ là một bài toán khó với Man Utd. Pogba là một cầu thủ đẳng cấp, nhưng anh cũng cần phải được đá cạnh những vệ tinh biết chạy chỗ một cách khôn ngoan, và đó là điều mà dàn cầu thủ tấn công của MU hiện đang thiếu. Nơi tuyến giữa, ngôi sao người Pháp cũng cần người có thể cùng mình tạo ra "cặp bài trùng".

    Brandon Williams kéo ngã Hudson-Odoi - Bóng Đá

    Thêm một tiền vệ và một tiền đạo đẳng cấp, câu chuyện chủ động tấn công của MU sẽ có lời giải.

    Nhưng nếu ở kỳ chuyển nhượng Đông tới cũng như tại phiên chợ Hè năm sau họ có thể đưa về Old Trafford thêm một tiền vệ sáng tạo và một tiền đạo đẳng cấp, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng ta được thấy một Man Utd hoàn toàn khác.

    Có lẽ Solskjaer đã đúng với sự kiên định của mình, ông không vội vàng mà đang từng bước cải thiện MU. Có thể mùa bóng năm nay, United sẽ thất bại trong việc lọt vào mục tiêu top 4, có thể Solskjaer sẽ không mang tới những thành công tức thời cho câu lạc bộ ở mùa sau, thậm chí mùa sau nữa. Thế nhưng việc hướng tới thành tựu trong dài hạn, sàng lọc cầu thủ kỹ càng, chấp nhận không mua thay vì mua đại - như việc không mang ai về thay thế Lukaku, có lẽ chính là giải pháp tối ưu, toàn diện nhất để vực dậy đế chế Manchester United!

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 20:00 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...