MỚI NHẤT :
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "The Invincibles của Arsenal biết hòa, Liverpool thì không"

    21:44 Thứ hai 10/02/2020

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ của Manchester City, Shaun Wright-Phillips đã có những chia sẻ về tình hình đội bóng hiện tại.

    Trận đấu giữa Manchester City và West Ham trong khuôn khổ vòng đấu thứ 26 Ngoại Hạng Anh đã chính thức bị hoãn lại do thời tiết xấu, vì ảnh hưởng từ cơn bão Ciara. Tất nhiên, điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ, nhưng chẳng có bất kỳ tác động nào đến cuộc đua giành danh hiệu Premier League bởi khoảng cách giữa The Citizens và Liverpool là quá lớn.

    Phát biểu xoay quanh sự việc trên, cựu cầu thủ Shaun Wright-Phillips đã đưa ra quan điểm của mình với Sky Sports:

    "Đối với tôi, thật khó khăn khi một trận đấu bị hoãn lại. Bạn gây dựng rất nhiều cảm xúc, sẵn sàng ra sân và giành chiến thắng, rồi điều đó xảy ra. Với tư cách là một cầu thủ, tôi muốn trận đấu đó được lên lịch lại vào cuối tuần này."

    Wright-Phillips on Man City - Bóng Đá

     Wright-Phillips trong màu áo Man City.

    "Đối với Man City và các đội đứng đầu bảng, hay thậm chí là các đội phía dưới, khi đang duy trì được phong độ tốt, thì kỳ nghỉ đông gần như có thể phá vỡ tất cả. Lúc thi đấu trở lại, bạn có thể làm điều trái ngược. Để giữ được đà khi kết thúc kỳ nghỉ là một điều khó khăn."

    Tuy nhiên, Wright-Phillips thừa nhận, hiện tại là "thời điểm hoàn hảo" dành cho Raheem Sterling, người đang chiến đấu để lấy lại thể lực sung mãn sau chấn thương gân kheo. Cựu tuyển thủ ĐT Anh chia sẻ thêm:

    "Thành thật mà nói, tôi thà thi đấu liên tục, nhưng bóng đá bây giờ đã khác rất nhiều. Có lẽ là một điểm cộng cho Sterling với vấn đề gân kheo, kỳ nghỉ đông có thể đã đến vào thời điểm hoàn hảo để cậu ấy phục hồi và sẵn sàng trở lại."

    Wright-Phillips on Man City - Bóng Đá

     Pep đã không còn bắt kịp Klopp ở mùa này.

    Hiện tại, có thể nói chức vô địch Ngoại Hạng Anh đã thuộc về Liverpool, dù mới trải qua 25 vòng đấu. Thực tế, khoảng cách 22 điểm là quá khó để Man City tạo ra kỳ tích, và trong lịch sử cũng chưa từng có đội bóng nào làm được. Phát biểu xoay quanh cuộc đua Premier League, Wright-Phillips cho biết:

    "Tôi sẽ không lo lắng nhiều về phong độ của Man City. Tôi nghĩ họ đang làm tốt. Tôi cho rằng vấn đề Man City gặp phải là việc Liverpool đang thể hiện quá tốt, thậm chí đến nỗi không đánh mất bất kỳ điểm số nào - họ chỉ đang giành chiến thắng."

    "Nếu quay lại các mùa giải trước, khi mà chúng ta có "The Invincibles", họ sẽ để hòa rồi mất điểm, trong khi Liverpool lại biến những trận hòa đó thành chiến thắng, khiến cho việc bắt kịp họ trở nên khó khăn hơn."

    Xem Guardiola phát biểu:

    Huỳnh Phong | 21:14 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...