Thế giới đỏ đen Hồng Kông: Chi 30 tỉ đô la cho World Cup 2018
16:27 Thứ bảy 19/05/2018
BongDa.com.vn Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là thời cơ để các con bạc trổ tài. Đối với Hồng Kông, thế giới đỏ đen sẽ có một kì World Cup đầy sôi động.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Theo nhiều dự báo cho hay, giá trị của những lần cá cược bất hợp pháp có thể lên đến 500 tỉ đô la Hồng Kông vào cuối năm nay.

Theo nghiên cứu của Hồng Kông Jockey Club, những con bạc ở thành phố này có khả năng "quăng" 30 tỉ đô la Hồng Kông (tương đương 3,8 tỉ đô la Mĩ) vào thế giới đỏ đen ở giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra ở Nga vào tháng sau. Như vậy, có khoảng 1 tỉ đô la được đặt cược mỗi ngày diễn ra giải đấu.

Thế giới đỏ đen Hồng Kông: chi 30 tỉ đô cho World Cup 2018 - Bóng Đá

 Thế giới đỏ đen sẽ có một kì World Cup 2018 đầy sôi động.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các nhà cái trực tuyến và ngoại tuyến sẽ thu lợi bất chính từ số tiền 750 triệu đô la Hồng Kông, trong thời gian 1 tháng diễn ra các trận đấu. Số tiền lợi nhuận kếch xù trên, phần lớn được sử dụng cho các hoạt động phạm pháp như: rửa tiền, tống tiền, mại dâm, buôn người, buôn bán ma tuý...

Martin Purbrick, giám đốc an ninh của Jockey Club, cho hay: "Cá cược bất hợp pháp là nguồn thu lợi lớn cho bọn tội phạm có tổ chức." "Điều này là tương đối dễ hiểu, bởi nó dễ vận hành, khả năng bị phát hiện thấp. Mặt khác, cá độ bất hợp pháp có thị trường vô cùng đáng kể, các trang web có thể hoạt động ngoài luồng," Purbrick tiếp tục.

"Sự bùng nổ công nghệ thông tin, mạng di động, các ứng dụng, cùng với đó là hình thức cá cược trực tuyến thông qua điện thoại, đã dẫn đến sự tăng trưởng chóng mặt của cá cược bất hợp pháp trong 10 năm qua. Trong tương lai, hình thức cá độ bất hợp pháp sẽ tăng nhanh gấp 2 lần cá độ hợp pháp ở các nước châu Á," một cảnh sát Hồng Kông cho biết thêm.

World Cup 2018 sẽ tạo nên sự gia tăng các hoạt động cá cược theo cấp số nhân, một tỉ lệ tăng nhanh chưa từng có trước đây. Đồng thời, số lượng quốc gia tham gia vào các trò chơi trực tuyến cũng tăng một cách phi mã. 

Theo một thống kê đáng tin cậy của Jockey Club trong năm qua, bóng đá là lĩnh vực được nhiều con bạc đặt cược nhất. Tỉ lệ 84% của môn thể thao vua, vượt xa hoàn toàn so với đua ngựa.

Người đứng đầu của tổ chức này, Rupert Bolingbroke cho hay: "Các nhà cái bất hợp pháp sẽ cố gắng tối đa hoá lợi nhuận thu được từ các giải đấu và hoạt động bóng đá. Có hơn 200 hình thức đặt cược khác nhau cho mỗi trận. Đồng thời, những hình thức tín dụng thuận lợi cũng được triển khai nhằm thu hút thêm khách hàng mới.".

Nghiên cứu của Jockey Club lấy dữ liệu từ hàng trăm báo cáo truyền thông trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2017. Báo cáo cũng nêu thêm: các nhóm tội phạm có tổ chức kiểm soát một phần ba, các hoạt động cá cược bất hợp pháp ở Hồng Kông.

Nhiều vụ bắt giữ đã diễn ra trong suốt World Cup 2002, với số tiền mặt thu giữ được là 70 triệu đô la Hồng Kông cùng nhiều sổ sách có liên quan khác. Con số đó đã tăng gấp 10 lần ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2014.

Theo luật pháp ở Đặc khu hành chính Hồng Kông, bất kì ai lập sổ sách, chứng từ nhằm hoạt động cá cược bất hợp pháp sẽ bị khung hình phạt là 5 triệu đô la Hồng Kông và 7 năm tù giam. Ngoài ra, cá cược với những nhà cái hoạt động bất hợp pháp, bạn có khả năng bị xử phạt 30 ngàn đô la Hồng Kông và 9 tháng tù giam.

Anh Nguyễn | 15:45 19/05/2018