MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • Thế giới bóng đá khóc cho nỗi đau của Buffon

    12:48 Thứ ba 14/11/2017

    BongDa.com.vn Thế giới bóng đá đã đón nhận ngày buồn khi Buffon cùng đội tuyển Italia không thể vượt qua được vòng loại World Cup 2018.

    Thủ thành 39 tuổi đã bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ người Italia đầu tiền 6 lần góp mặt ở các kì World Cup khi Azzurri gục ngã trước Thụy Điển ở vòng play-off.

    Với trận hòa không bàn thắng ở Milan người ta đã thấy những giọt nước mắt của đội bóng thiên thần nhưng đáng tiếc nhất vẫn là Buffon khi anh tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau thất bại này. Buffon dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể che giấu được cảm xúc: "Tôi thực sự không muốn khóc trước mặt những đứa trẻ xem truyền hình ở nhà- những người đang có ước mơ khoác áo Italia trong tương lai."

    Người gác đền huyền thoại của tuyến Ý đã có ý định từ giã sân cỏ sau World Cup 2018, tuy nhiên ước muốn được chia tay trên đất Nga đã không thành sự thật với anh. Và sau quyết định của anh, thế giới bóng đá ngay lập tức đã có những phản ứng trên mạng xã hội để chia sẻ nỗi buồn này.

     - Bóng Đá

     

    Chia sẻ của một phóng viên thể thao CNN: "Buffon đã khóc nhưng giọt nước mắt của anh không phải là những giọt nước bình thường mà nó giống như một tác phẩm văn học... Tôi sẽ mãi nhớ anh, người đội trưởng."

     - Bóng Đá

     

    Huyền thoại Gary Lineker cũng bày tỏ nỗi buồn: "Đây có lẽ là trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Ý của Buffon. Anh ấy đã có rất nhiều điều đáng nhớ. Một người đàn ông vĩ đại... Một thủ môn huyền thoại của thế giới bóng đá."

     - Bóng Đá

     

    Dòng chia sẻ ngắn của Lukas Podolski: "Cảm ơn anh! Một thủ môn tuyệt vời! Huyền thoại!"

     - Bóng Đá

     

    Trang Twitter của CLB Bayern Munich cũng bày tỏ cảm xúc về người đồng đội cũ của Arturo Vidal.

     - Bóng Đá

     

    CLB chủ quản của Buffon là Juventus cũng không quên ca ngợi Buffon: "Chúng tôi đang ở bên cạnh anh- Gianluigi Buffon. Anh là niềm tự hào của đất nước và là thủ môn xuất sắc nhất thế giới." 

     - Bóng Đá

     

    Hàng truyền thông UNILAD Football: "175 lần đeo băng đội trưởng - 20 năm khoác áo đổi tuyển Italia - Thật đau khi thấy anh phải giã từ sự nghiệp quốc tế trong hoàn cảnh này."

     - Bóng Đá

     

    Thủ thành Iker Casillas: "Tôi không muốn nhìn thấy điều đó với Buffon. Tôi muốn được thấy Buffon như trước đây, như những gì bạn sẽ tiếp tục tạo ra cho nhiều người. Bạn là huyền thoại. Tôi tự hào khi gặp bạn và nhiều lần đối đầu với bạn. Bạn sẽ tiếp tục làm chúng tôi ngưỡng mộ thứ bóng đá của bạn."

     - Bóng Đá

     

    Cựu tuyển thủ Senegal, Habib Beye: "Cảm ơn Gigi !"

     - Bóng Đá

     

    Tờ Dugout Football: "175 lần đeo băng đội trưởng - 1 chức vô địch World Cup - 58 trận giữ sạch lưới..."

     - Bóng Đá

     

    Fox Sports: "Kết thúc! Italia bị loại và thế giới đã cướp mất một kì World Cup của Buffon." 

     - Bóng Đá

     

    Những dòng chia sẻ của Buffon trên trang chủ bóng đá Italia: "Chúng tôi có niềm tự hào, sức mạnh và sự lì lợm. Chúng tôi biết làm thế nào để trở lại như cách mà chúng tôi đã từng thể hiện. Tôi rời khỏi đội tuyển và sẽ luôn chia sẻ về cuộc hành trình tuyệt vời này." 

    Hoài Vũ - Bongda.com.vn - Thể thao Việt Nam | 09:45 14/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...