MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Thầy trò Rajevac bị "làm nhục", báo Thái Lan và CĐV muốn Kiatisak trở lại

    11:21 Thứ hai 07/01/2019

    BongDa.com.vn Thất bại sốc trước Ấn Độ với tỉ số 1-4 khiến truyền thông lẫn người hâm mộ Thái Lan đang tỏ ra giận giữ, họ yêu cầu LĐBĐ Thái Lan đưa Kiatisak trở lại ghế HLV trưởng.

    Chứng kiến thất bại không thể nuốt nổi của ĐT Thái Lan tại trận mở màn VCK Asian Cup 2019 trước ĐT Ấn Độ, truyền thông và người hâm mộ xứ Chùa vàng đang có một phen "dậy sóng" trên mạng xã hội.

    Thái Lan bị làm nhục, báo Thái và CĐV muốn Kiatisak trở lại - Bóng Đá

     Thất bại trước Ấn Độ như sự "sỉ nhục" với ĐT Thái Lan.

    Nhiều trang báo Thái Lan đã dùng những từ ngữ nặng nề nhắm vào thầy trò HLV Milovan Rajevac. Tờ Bangkokpost của Thái Lan giật tít: “Thái Lan bị làm nhục. HLV bị sa thải sau trận thua trước Ấn Độ ở Asian Cup”.

    Tờ báo này viết tiếp: “Ấn Độ, đất nước chuộng môn cricket nhất, đã gây sốc khi thắng Thái Lan với tỉ số 4-1 ở trận ra quân tại Asian Cup 2019. Đây là thất bại bẽ mặt của tuyển Thái Lan. Ngay sau trận đấu này, LĐBĐ Thái Lan đã sa thải HLV Milovan Rajevac, người vốn đã hứng chịu cơn bão chỉ trích mạnh mẽ về kết quả nghèo nàn của “Voi chiến” hồi năm ngoái. 

    Thất bại trước Ấn Độ khiến Thái Lan đứng cuối bảng A và phía trước họ là 2 trận đấu với những đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn cả Ấn Độ.”

    Trong khi đó, tờ Siamsport đã chỉ ra nguyên nhân thất bại của ĐT Thái Lan trước ĐT Ấn Độ. Trang này cho rằng cho rằng, Thái Lan đã chơi tệ giống như trận hòa 2-2 trước Malaysia ở AFF Cup 2018, khi họ bị loại trên sân nhà Rajamangala. Chiến thuật của HLV Rajevac cũng bị chỉ trích.

    Cùng với đó, tờ Siamsport cũng đăng tải một bài viết với dòng tít là: “Chúng tôi nhớ anh, Kiatisak. Liệu “Zico Thái” sẽ trở lại làm HLV đội tuyển Thái Lan lần nữa không?”.

    Thái Lan bị làm nhục, báo Thái và CĐV muốn Kiatisak trở lại - Bóng Đá

     Truyền thông Thái Lan muốn đưa Kiatisak trở lại dẫn dắt "Voi chiến"

    Trong bài viết này, Siamsport cho biết các CĐV của Thái Lan đã vào trang Instagram của HLV Kiatisak và yêu cầu cựu danh thủ này trở lại dẫn dắt “Voi chiến”. Họ rất thất vọng về HLV Rajevac sau khi tuyển Thái Lan bị loại ở Bán kết Asian Cup 2018 và thua thua 1-4 trước Ấn Độ. LĐBĐ Thái Lan mới đây cũng đã sa thải HLV Rajevac nên Kiatisak được cho là có cơ hội quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

    Với việc HLV Rajevac bị sa thải, Sirisak Yodyardthai sẽ đảm nhận vai trò HLV tạm quyền của ĐT Thái Lan trong phần còn lại Asian Cup 2019.

    Tịnh Đế | 11:00 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...