MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giúp Việt Nam viết lại lịch sử trước Iraq?

    17:44 Thứ bảy 20/01/2018

    BongDa.com.vn Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam và bóng đá Iraq đã chạm trán nhau tổng cộng 9 lần ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên đáng tiếc là chúng ta chưa thắng được đại diện đến từ Tây Á này một trận nào, thủ hòa 4 trận trong khi để thua tới 5 trận.

    Lần đầu tiên hai nền bóng đá gặp nhau cách đây đã gần 20 năm. Khi đó, ĐT Việt Nam của Huỳnh Đức, Hồng Sơn… đã có 2 trận đấu giao hữu liên tiếp trong vòng 10 ngày đầu năm 1999 với đội tuyển U23 Iraq. Kết quả là chúng ta hòa 1 trận (0-0 trên sân Hàng Đẫy) và thua 1 trận (0-3 trên sân Thống Nhất).

    Tại vòng loại Olympic Athens 2004, đến lượt lứa đàn em ở đội tuyển U23 Việt Nam chạm trán với đội tuyển U23 Iraq. Tuy nhiên kết quả vẫn không thay đổi khi U23 Việt Nam cũng để thua 1 trận (1-3 trên sân khách) và hòa 1 trận (1-1 trên sân Mỹ Đình).

     - Bóng Đá

     Công Phượng trong vòng vây của các cầu thủ Iraq trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 tại Mỹ Đình.

    Năm 2006, đến lượt lứa U19 Việt Nam đối đầu với lứa U19 Iraq tại vòng chung kết giải U19 châu Á 2006 và tiếp tục là những người bại trận khi để thua với tỷ số 1-3.

    Một năm sau, trong khuôn khổ Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng lại một lần nữa chạm trán với đội tuyển Iraq tại tứ kết. Cho dù đã rất nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam khi đó vẫn phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-2 và đành dừng chân ở vòng đấu này.

    Bẵng đi gần chục năm, phải đến vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam mới gặp lại đội tuyển Iraq. Tháng 10/2015, trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, đội bóng áo đỏ đã sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 25 do công của tiền đạo Công Vinh. Đáng tiếc là sau đó chúng ta đã không giữ được chiến thắng khi để đội tuyển Iraq san bằng tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng. Còn trong trận lượt về diễn ra vào tháng 03/2016, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã để thua sát nút trước đội tuyển Iraq với tỷ số 0-1.

    Cuộc gặp gỡ gần đây nhất giữa hai nền bóng đá là của lứa U19 trong khuôn khổ vòng chung kết giải U19 châu Á 2016. Ở lượt trận cuối vòng bảng giải đấu đó, U19 Việt Nam đã chia điểm với U19 Iraq để qua đó giành quyền lọt vào tứ kết giải đấu châu lục.

    Liệu trong lần gặp gỡ thứ 10 này, thầy trò HLV Park Hang-seo có giúp bóng đá Việt Nam viết lại lịch sử trước Iraq? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 17:25 20/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...