MỚI NHẤT :
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • Thầy Quang Hải tố Bình Dương chơi câu giờ, thiếu fair-play

    07:17 Thứ hai 06/05/2019

    BongDa.com.vn Đương kim vô địch Hà Nội "chết hụt" trên sân Gò Đậu sau trận hòa 2-2 với Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm chê chủ nhà chơi câu giờ thiếu fair-play.

    Dù bị thua 2 bàn trước trên sân Gò Đậu, thế nhưng các cầu thủ Hà Nội FC đã cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của mình rồi có trận hòa 2-2 trên sân khách. Nhận xét về màn thể hiện của học trò trong trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Kết quả hoà 2-2 ngày hôm nay là xứng đáng với CLB Hà Nội. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ. Trong khi Bình Dương chỉ có đúng 2 cơ hội mà người ta lại tận dụng được để ghi 2 bàn thắng.

    Thầy Quang Hải tố Bình Dương chơi câu giờ, thiếu Fair play - Bóng Đá

    HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng về cách chơi thiếu fair-play của Bình Dương. Ảnh: Đình Viên. 

    Tôi luôn nói học trò phải chơi cống hiến để giữ gìn hình ảnh giải đấu và hình ảnh CLB. Ngày hôm nay, cả hai đội đã chơi quyết liệt. Bình Dương cũng vậy, họ đá với Hà Nội lúc nào cũng chơi máu lửa. Nhưng Bình Dương có nhiều tình huống câu giờ kể từ hiệp một, làm cầu thủ Hà Nội ức chế. Đây là quyền của đội Bình Dương, nhưng về mặt thời gian thì những tình huống như vậy của Bình Dương làm trận đấu bị gián đoạn và không được đẹp cho lắm."

    "Chết hụt" ở vòng 8, Hà Nội FC vẫn có được mạch bất bại ở V-League 2019. Tuy nhiên, nếu TP.HCM giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay, nhiều khả năng đội bóng mang tên Bác sẽ chính thức chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. 

    Thầy Quang Hải tố Bình Dương chơi câu giờ, thiếu Fair play - Bóng Đá

    Rất nhiều tình huống cầu thủ Bình Dương cố tình câu giờ khi có bàn thắng dẫn trước. Ảnh: Đình Viên. 

    Lý giải về việc Hà Nội FC bị cầm chân trên sân Gò Đậu và gặp khó khăn ở V-League 2019, dù họ có đội hình mạnh nhất, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: "Ở trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các ngoại binh lại phung phí. Nói CLB Hà Nội phụ thuộc nhiều vào ngoại binh là không đúng.

    Những ngoại binh chỉ là cầu thủ giải quyết cuối cùng tình huống, có thể ghi bàn hoặc không ghi bàn. Nhưng trước đó, lối chơi hoặc sức mạnh của Hà Nội không phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại binh.

    Lịch thi đấu và di chuyển của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay rất dày và thật sự nhiều, nên chúng tôi phải xoay tua lực lượng. Chính điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực, phong độ các cầu thủ."

    Phương Nam | 23:35 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...