MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Thầy Park tiết lộ lý do 'nổi điên' với các học trò cuối trận

    09:18 Thứ sáu 09/11/2018

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng ĐT Việt Nam đã giải thích cho thái độ giận dữ của mình trong những phút cuối.

    Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã ra quân thành công ở AFF Suzuki Cup 2018, với thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Lào. Bất chấp phải hành quân xa nhà, đoàn quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã hoàn toàn áp đảo và sớm có được 2 bàn dẫn trước do công Nguyễn Công Phượng cùng Nguyễn Anh Đức ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Nguyễn Quang Hải với siêu phẩm đá phạt thành bàn ở phút 68 đã ấn định ngày ra quân ngọt ngào cho Những ngôi sao vàng.

    Ở trận cầu vừa qua, camera đã ghi lại diễn biến bất ngờ. Ở những phút cuối trận, bất chấp ĐT Việt Nam đang dẫn trước 3 bàn trắng và trận đấu xem như đã ngã ngũ, HLV Park lại nổi nóng bên đường biên, cũng như có phần tức giận với các học trò.

    HLV Hang Seo tiết lộ lý do nổi giận cuối trận - Bóng Đá

     Hành động lạ của thầy Park.

    Sau trận, lý giải cho hành động của mình, nhà cầm quân Hàn Quốc giải bày với VFF: “Những phút cuối trận, tôi tỏ thái độ giận dữ là để nhắc nhở các cầu thủ cần phải hết sức tập trung chứ không có ý gì khác. Đội vẫn để cho đối phương có cơ hội phản công nguy hiểm. Tuyến giữa cũng cần phải cải thiện. Trận đấu tới chúng tôi phải chơi nặng tính chiến thuật hơn."

    3 điểm có được giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu Bảng A. Ở vòng đấu tới, chúng ta sẽ được trở lại Mỹ Đình đón tiếp Malaysia.

    Phụng Sồ | 08:10 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...