MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Thầy Park hết lời bênh vực Công Phượng khi hội quân muộn cùng ĐT Việt Nam

    00:04 Thứ tư 28/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã hết lời bênh vực Công Phượng khi phải hội quân muộn cùng ĐT Việt Nam.

    Trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan thuộc Vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không trở về hội quân cùng cả đội tại Hà Nội mà sẽ bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan vào ngày 1/9, sau đó hội quân cùng cả đội ở Bangkok. Được biết, lý do cho sự chậm trễ này là do Công Phượng phải tập trung chuẩn bị cho trận đấu giữa Eupen vs Sint Truidense tại giải VĐQG Bỉ vào 23 giờ ngày 31/8 (giờ Việt Nam).

    Công Phượng lần đầu đá chính, Sint-Truidense vẫn nhận thất bại - Bóng Đá

    Công Phượng sẽ hội quân muộn vào ngày 1/9 sau khi bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan.

    Trước câu hỏi việc Công Phượng về hội quân muộn có ảnh hưởng đến ĐT Việt Nam hay không? HLV Park Hang-seo cho biết: “Về việc Công Phượng tập trung muộn cùng đội ở Thái Lan do quy định của FIFA. Không chỉ chúng ta, Thái Lan cũng vậy thôi. Họ có 3 cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản và cũng phải tập trung muộn."

    Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan, ngoài Công Phượng thì HLV Park Hang-seo đã triệu tập 4 tiền đạo gồm: Tiến Linh, Văn Toàn, Minh Tuấn và Anh Đức. Tuy nhiên, hiện tại có 2 tiền đạo là Minh Tuấn và Anh Đức đang gặp chấn thương nhẹ. Vì thế, Công Phượng sẽ là một trong những tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam lần này. Nhưng ở một diễn biến khác thì cầu thủ đang chơi cho Sint Truidense tại giải VĐQG Bỉ thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Chính vì thế, nhiều người lo ngại về phong độ của cầu thủ này, nhưng HLV Park Hang-seo đã phản bác ngay khi cho rằng: "Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với cậu ấy. Ở Bỉ, Công Phượng không được thi đấu nhiều. Cậu ấy sẽ bay từ Bỉ về Thái Lan. Tôi đánh giá phong độ của Công Phượng hiện tại vẫn tốt."

    Minh Anh | 21:30 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...