MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • Thầy Park cao tay, chuyên gia vẫn "soi" ra điểm yếu của ĐT Việt Nam

    09:33 Thứ sáu 07/12/2018

    Dưới góc nhìn của một chuyên gia, BLV Quang Huy cho biết, dù đã đánh bại Philippines ở trận bán kết lượt về với tỷ số 2-1 để giành thắng lợi chung cuộc 4-2 tại vòng bán kết AFF Cup 2018, nhưng ĐT Việt Nam vẫn để lộ ra một điểm yếu "chết người".

    Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã chơi tốt trước một Philippines buộc phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Do đã có lợi thế giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân khách, các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi bình tĩnh và tự tin để "phá dớp" không may tại sân nhà Mỹ Đình như 2 kỳ AFF Cup trước đó.

    Philippines rất nỗ lực, chơi bóng rất quyết tâm, nhưng giống như các trận đấu trước đó, ĐT Việt Nam rất biết cách tận dụng thời cơ để ghi bàn. 2 pha lập công của Quang Hải và Công Phượng đã mang về chiếc vé vào chung kết cho ĐT Việt Nam, bất chấp bàn gỡ mang tính danh dự của James Younghusband ở cuối trận.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam giành thắng lợi, nhưng vẫn cần hoàn thiện hơn nữa nếu muốn đoạt chức vô địch.

    Chiến thắng của ĐT Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng. Nhưng, với góc nhìn trên phương diện chuyên môn, BLV Quang Huy chia sẻ, thầy trò Park Hang-seo vẫn có điểm yếu ở những thời khắc nhất định. 

    "Các cầu thủ vẫn cho thấy sự bối rối về mặt tâm lý ở nhiều thời điểm trong hiệp một. Đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa cộng thêm áp lực lớn khiến họ lúng túng nhưng điều quan trọng là họ không hoảng loạn và đánh mất chính mình" - BLV Quang Huy cho biết.

    Phân tích sâu hơn về chiến thuật, tinh thần, lối chơi của ĐT Việt Nam, BLV Quang Huy cho biết: "Sau giờ nghỉ, đội tuyển chúng ta đã thi đấu tốt hơn hẳn. Chắc chắn HLV Park Hang-seo đã có những liệu pháp tâm lý giúp đội tuyển chơi tốt hơn trong hiệp hai. Hy vọng họ sẽ vững vàng cho 2 trận chung kết gặp Malaysia."

    Những phân tích của BLV Quang Huy cho thấy, ĐT Việt Nam cần bình tĩnh, tự tin hơn nữa để điều chỉnh cách chơi bóng, khi tái ngộ ĐT Malaysia đang có tinh thần rất cao sau khi biến Thái Lan thành cựu vô địch. HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đã không "nói phét" khi lời hẹn "gặp lại ĐT Việt Nam ở chung kết" đã thành hiện thực.

    Trong trận bán kết lượt đi vào ngày 11/12, Malaysia sẽ gặp tổn thất không nhỏ về lực lượng, nhưng điều đó cũng chưa phải lợi thế đáng kể cho ĐT Việt Nam. Tiếp tục thi triển cách chơi của mình một cách xuất sắc nhất, ĐT Việt Nam mới mơ về ngôi quán quân, khi chúng ta đã ở rất gần mục tiêu.

    Long Nguyên (tổng hợp) | 05:40 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...