MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Thay Kovac, Bayern muốn cái tên đang xưng bá tại nước Pháp

    15:11 Thứ tư 06/11/2019

    BongDa.com.vn Bayern Munich vừa dành sự quan tâm đến 1 cái tên khác khi tìm kiếm HLV thay thế Niko Kovac.

    Bayern Munich đã chính thức đường ai nấy đi với HLV Niko Kovac sau 19 tháng. Điều này xảy ra ngay sau khi "Hùm xám" nhận trận thua lịch sử trước Frankfurt vào cuối tuần rồi. Hiện tại, trợ lý HLV Hansi Flick sẽ tạm thời dẫn dắt câu lạc bộ. Theo Uli Hoeness, Bayern sẽ có 3 tuần để tìm kiếm thuyền trưởng mới.

    Rất nhiều chiến lược gia lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Allianz Arena. Trong số đó có hàng loạt ứng cử viên tên tuổi như Jose Mourinho, Arsenge Wenger, Erik ten Hag. Theo đánh giá từ tờ BILD, Wenger là cái tên có khả năng cao nhất bởi ông đang thất nghiệp và nói tiếng Đức thành thạo.

    Song, tất cả chỉ đang là phỏng đoán và các sếp lớn ở Bayern vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nhất là đang rộ lên tin đồn "Hùm xám" tiếp tục để mắt đến một cái tên khác. Cụ thể, nguồn tin từ Sky Sports xác nhận, Bayern hiện dành dành sự quan tâm cho Thomas Tuchel, chiến lược gia đang dẫn dắt PSG.

    Thay Kovac, Bayern muốn cái tên đang xưng bá tại nước Pháp - Bóng Đá

     Tuchel là cái tên mới nhất được Bayern quan tâm.

    Tuchel đang cùng PSG xưng bá ở nước Pháp nhưng chưa thể giúp câu lạc bộ này lên ngôi tại Champions League. Do đó, nếu điều này tiếp diễn, khả năng Tuchel bị trảm là rất cao. Về kinh nghiệm Bundesliga, nhà cầm quân này từng có khoảng thời gian dẫn dắt Borussia Dortmund và giành danh hiệu cúp quốc gia Đức.

    Video Tuchel nói về trận siêu kinh điển Pháp:

    Lữ Phong | 14:55 06/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...