MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Thấy gì từ việc De Gea từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Ed Woodward?

    11:46 Thứ tư 22/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn David De Gea đang đếm ngày rời sân Old Trafford khi anh từ chối vào bản hợp đồng mới.

    Man Utd vừa trải qua một mùa giải cực kì tồi tệ. Họ không giành được bất cứ danh hiệu lớn nào và thậm chí không thể tham dự Champions League mùa sau. Ở Premier League, Man Utd trải qua chuỗi trận không giữ sạch lưới dài nhất trong 49 năm qua. Thất bại 0-2 trước Cardiff ở vòng đấu cuối là trận thứ 15 liên tiếp Quỷ Đỏ thủng lưới ít nhất một bàn. Mùa này, họ cũng chỉ giữ sạch lưới hai trận sân nhà - kết quả tồi nhất kể từ mùa 1962-1963. Dĩ nhiên, De Gea phải chịu trách nhiệm ít nhiều cho thành tích bết bát này. 

    Thấy gì từ việc De Gea từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Ed Woodward? - Bóng Đá

     De Gea liên tiếp mắc những sai lầm khó hiểu ở phần cuối mùa giải. 

    Thật lạ, Man Utd vẫn muốn gắn bó dài lâu với thủ thành người Tây Ban Nha. Có lẽ, khi mà Man Utd không đủ sức hút với các ngôi sao hàng đầu thì việc giữ được người là ưu tiên của Ed Woodward. Tuy nhiên, rất nhanh chóng tờ The Sun tiết lộ De Gea đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị gia hạn mới nhất của Quỷ đỏ. Cụ thể, anh chỉ còn một năm hợp đồng với Man utd và có ý định chuyển sang PSG mùa tới. 

    Hiện tại, De Gea là một trong những thủ môn được trả lương cao nhất thế giới với khoảng 200 ngàn bảng/tuần. Tuy nhiên, số tiền này chẳng thấm vào đâu so với những đồng đội như Paul Pogba (290 ngàn bảng/tuần) hay Alexis Sanchez (350 ngàn bảng/tuần). Trong khi đó, PSG sẵn sàng vung ra 60 triệu bảng để phá vỡ một năm hợp đồng còn lại giữa De Gea và Man Utd. Cuối cùng, chiêu bài mà PSG làm De Gea "xiêu lòng" là họ chấp nhận chi 350 ngàn bảng/tuần để biến anh thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới. 

    Thấy gì từ việc De Gea từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Ed Woodward? - Bóng Đá

     De Gea có lung lay trước đề nghị "khủng" của PSG. 

    Nếu De Gea, cầu thủ xuất sắc nhất của Man Utd 4 trong 6 mùa giải gần nhất, dứt áo ra đi thật, thì sẽ là một tổn thất không nhỏ cho "thương hiệu" Man Utd. Có thể, tiền bạc với Man Utd không phải là vấn đề nhưng họ không còn quá nhiều tiền sau một chuỗi dài ngày đằng đẵng không có danh hiệu. Người ta ước tính, Quỷ đỏ sẽ mất khoảng 100 triệu bảng ở mùa tới do không được dự Champions League

    So về mức độ chịu chơi, Man Utd vẫn còn kém Real Madrid, PSG hay Man City một bậc. Chưa kể, sức hút của Quỷ đỏ đã đi xuống rất thấp sau những biến động gần đây. Có lẽ, Ole Gunnar Solskjaer hãy để những cầu thủ không muốn cống hiến ra đi Hè này. Trong tay ông vẫn còn một dàn sao trẻ chất lượng. Đây là lúc mà Man Utd cần xây lại nền móng, như cách mà Sir Alex đã làm với "thế hệ 92". 

    Những pha bóng hay của De Gea: 

    Ngọa Long | 10:08 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...