MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Thấy gì từ loạt trận UEFA Nations League?

    22:50 Thứ tư 12/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Một trong những dấu ấn của bóng đá Châu Âu năm nay chắc chắn là sự kiện ra đời giải đấu UEFA Nations League. Và sau những lượt đấu đầu tiên, giải đấu này cũng đã mang đến nhiều điểm nhấn cho giai đoạn đầu mùa giải mới.

    Tiếc cho Tây Ban Nha

    Sau khi giành chiến thắng 2 – 1 trước Anh ở trận ra quân, đội bóng của tân HLV Luis Enrique đã nghiền nát đương kim á quân World Cup 2018 Croatia với 6 bàn không gỡ. Nên nhớ tại World Cup vừa qua chỉ có nhà vô địch Pháp với những Paul Pogba, Antoine Griezmann,… mới hạ được tập thể của Luka Modric, Ivan Rakitic,… Phong độ tuyệt vời này của tuyển Tây Ban Nha khiến người ta tiếc nuối.

     - Bóng Đá

     Tây Ban Nha giành trọn vẹn 6 điểm sau hai trận toàn thắng tại bảng 4 nhóm A UEFA Nations League.

    Trước World Cup 2018 nếu không có sự cố của HLV Julen Lopetegui – người đang dẫn dắt Real Madrid  - thì Tây Ban Nha với lực lượng hùng hậu đâu dễ thất bại thảm hại trên đất Nga. Với những gì Luis Enrique đang làm được cùng Tây Ban Nha, người ta có niềm tin nhà vô địch World Cup 2014, Euro 2008, 2012 sẽ sớm trở lại.

    Italia – Bao giờ mới về lại ngày xưa?

     - Bóng Đá

     Vẫn chưa thấy dấu hiệu hồi sinh của đội tuyển Ý.

    Không giành vé đến World Cup 2018 là vết nhơ trong lịch sử bóng đá Ý. Đó là lý do vì sao Roberto Mancini – từng vô địch Serie A cùng Inter Milan hay Premier League với Man City - được mời về nhằm vực dậy một biểu tượng. Nhưng sau trận thua Bồ Đào Nha (không có Cristiano Ronaldo) cho thấy đội quân áo Thiên Thanh còn lâu lắm mới có lại được hình ảnh huy hoàng của ngày xưa và HLV Mancini còn rất nhiều việc phải làm.

    Đức – Vấn đề đâu phải chỉ ở Ozil

    Với việc nhà vô địch World Cup 2014 Đức bị loại ngay vòng bảng giải đấu năm 2018 trên đất Nga, nhiều lời chỉ trích hướng về ngôi sao đang chơi cho Arsenal là Mesut Ozil khi anh không có phong độ tốt. Đó cũng là nguyên nhân khiến Ozil quyết định từ giã đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Tuyển Đức còn nhiều việc phải làm để trở lại đỉnh cao.

    Tuy nhiên sau trận hoà Pháp không bàn thắng, Đức vẫn chưa cho thấy phong độ xuất sắc như năm 2014. Thậm chí khi đá giao hữu cùng Peru, Đức cũng chỉ thắng cách biệt một bàn. Điều đó cho thấy Đức còn nhiều vấn đề phải giải quyết chứ không phải xoay quanh mỗi cái tên Ozil.

    Jose Mourinho thêm chiêu thức trên hàng công Man United

    Vị trí trên hàng công của Man United được mặc định là của Romelu Lukaku. Tuy nhiên, trong loạt trận Nations League và giao hữu vừa qua, không chỉ ngôi sao tuyển Bỉ toả sáng mà ngay cả tiền đạo trẻ đang đá cho Man United là Marcus Rashford cũng chơi rất hay.

     - Bóng Đá

     Rashford đã chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Anh.

    Có lẽ đến lúc này HLV Jose Mourinho nên suy lại cho vị trí của Rashford. Không những tạo thêm cơ hội cho ngôi sao trẻ người Anh khẳng định mình mà đó cũng là cách để chia lửa với Lukaku trong một mùa giải nhiều tham vọng của đội chủ sân Old Trafford.

    Pháp vẫn xứng danh nhà vô địch thế giới

     - Bóng Đá

     Tập thể trẻ của tuyển Pháp vẫn thể hiện được sức mạnh ở các lượt đấu tại UEFA Nations League.

    Sau tất cả tuyển Pháp của Didier Deschamp vẫn cho thấy mình xứng đáng là những nhà vô địch thế giới. Không chỉ cầm hoà tuyển Đức, Pháp còn nhẹ nhàng hạ Hà Lan – cũng là một đối thủ đáng gờm. Cách đây 20 năm, sau khi lên ngôi tại World Cup 1998, Pháp đã vô địch tiếp Euro 2000. Vậy thì tại sao không đặt niềm tin vào thế hệ tuyển Pháp hiện tại kia chứ khi họ trẻ, tài năng và đang là vua bóng đá thế giới.

    Tuy Nations League không phải là một giải đấu cúp danh giá kiểu Euro của bóng đá Châu Âu nhưng với những cuộc đụng của Bồ Đào Nha – Italia, Đức – Pháp, Tây Ban Nha - Croatia,… vẫn mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt. Và trong hoàn cảnh mùa giải mới bắt đầu, loạt trận này cũng mang đến nhiều điều cho các HLV hay những niềm hy vọng mới.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:15 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...