MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Thấy gì qua việc HLV Akira Nishino “cấm cửa” truyền thông Thái Lan?

    11:24 Thứ tư 07/08/2019 | 7

    BongDa.com.vn Sau những lời tuyên bố hùng hồn, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã nhận ra những khó khăn ở đội tuyển Thái Lan.

    Cách đây gần 1 tháng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), chính thức công bố danh tính của vị thuyền trưởng mới, thay thế cho Sirisak Yodyarthai, đó là Akira Nishino. Vị chiến lược gia người Nhật Bản đã từng tạo nên chiến tích lẫy lừng tại World Cup 2018 khi giúp “những chiến binh Samurai xanh” vượt qua vòng bảng có sự góp mặt của Colombia, Ba Lan và Senegal. Do đó, người hâm mộ đội tuyển Thái Lan đang cảm thấy rất tin tưởng vào tài năng của ông.

    Thấy gì qua việc HLV Akira Nishino “cấm cửa” truyền thông Thái Lan? - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

    Nhiệm vụ đầu tiên của Akira Nishino sẽ là giúp “bầy voi chiến” vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận mở màn, Thái Lan sẽ tiếp đón Việt Nam. Mặc dù phải đối đầu với đối thủ lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á vào thời điểm này, HLV Akira Nishino đã tuyên bố đầy tự tin: "Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để thiết lập những mục tiêu chiến lược lâu dài. Ưu tiên hàng đầu là chuẩn bị chu đáo và đánh bại Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022. Tôi nghĩ 10 ngày là đủ để đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam. Những trợ lý người Thái sẽ hỗ trợ tôi trong nhiệm vụ xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ, đầy tính chiến đấu."

    Câu trả lời của Akira Nishino đã khiến sự lo lắng của các cổ động viên của đội tuyển Thái Lan như được xua tan. Tuy nhiên, lời tuyên bố đó đã được nói vào thời điểm cách đây gần 1 tháng, còn ở hiện tại, vị chiến lược gia người Nhật Bản dường như đã bắt đầu cảm thấy công việc của mình sẽ rất khó khăn. Mới đây, khi trận đấu với đội tuyển Việt Nam chỉ còn gần 1 tháng nữa là sẽ diễn ra, ông Nishino đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan không cung cấp thông tin cho truyền thông về danh sách cầu thủ, kế hoạch tập huấn hay sơ đồ chiến thuật của “bầy voi chiến”.

    Thấy gì qua việc HLV Akira Nishino “cấm cửa” truyền thông Thái Lan? - Bóng Đá

     Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra sau 1 tháng nữa.

    Hành động này đã làm nhiều người đặt ra 1 câu hỏi: Phải chăng Akira Nishino vẫn chưa tìm ra được giải pháp hợp lý trước cuộc đối đầu với Việt Nam? Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi nhiều lí do. Thứ nhất, vị chiến lược gia người Nhật Bản chỉ mới đặt chân đến Đông Nam Á và chưa hiểu rõ về các nền bóng đá ở khu vực này, cũng như chính đội tuyển Thái Lan mà ông đang dẫn dắt. Thứ 2, đội ngũ trợ lý của bóng đá Thái Lan đã không còn được đánh giá cao như dưới thời Kiatisak Senamuang và những thất bại của “bầy voi chiến” trong những giải đấu vừa qua đã cho thấy điều đó. Thứ 3, việc “đóng cửa” với truyền thông sẽ giúp Akira Nishino tránh gặp áp lực từ phía người hâm mộ trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

    Tóm lại, vị chiến lược gia 64 tuổi đã nhìn ra được những điều khó khăn sau gần 1 tháng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Vậy nên, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam sẽ càng có thêm lí do để tự tin trước cuộc đụng độ với “bầy voi chiến” vào ngày 5/9 sắp tới.

    Faro | 11:05 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...