MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Thấy gì qua danh sách tập trung ĐTQG?

    08:44 Thứ hai 06/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tân HLV trưởng Park Hang-Seo vừa công bố danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 - một bản danh sách có khá nhiều sự thay đổi so với triều đại của HLV Mai Đức Chung.

    Khá nhiều sự thay đổi

    So với trận đấu gần đây nhất gặp Campuchia cách đây 1 tháng, danh sách tập trung lần này có tới 8 sự thay đổi. Trong đó, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA), tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), tiền đạo Ngân Văn Đại (Sài Gòn), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) đã không được triệu tập.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-Seo đã có rất nhiều sự điều chỉnh trong danh sách triệu tập. 

    Thế chỗ của các gương mặt kể trên là 2 gương mặt cũ từng được gọi trong quá khứ là: Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh). Cùng với đó là 4 tân binh lần đầu tiên được triệu tập vào ĐTQG là thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam), hậu vệ Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa), tiền vệ Trần Minh Vương (HAGL) và tiền vệ Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn) - những người được đích thân HLV Park Hang Seo và các cộng sự “chấm” trong các vòng đấu gần đây.

    Hà Nội và HAGL đông quân nhất

    Đúng như dự đoán, trong bản danh sách tập trung lần này, quân số của Hà Nội và HAGL là đông nhất với 4 cầu thủ. Bên phía đội bóng Thủ đô gồm: Văn Hậu, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Quyết. Còn bên phía đội bóng phố Núi có Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương và Công Phượng. Xếp sau 2 đội bóng này là Quảng Nam với 3 cầu thủ trong khi Thanh Hóa và Sài Gòn mỗi đội có 2 đại diện. Còn lại Khánh Hòa, Hải Phòng, Viettel, TP.HCM, Than Quảng Ninh, Bình Dương, SHB.Đà Nẵng và Gangwon mỗi CLB đóng góp 1 cầu thủ.

    Những sự vắng mặt đáng tiếc

    Có đôi chút tiếc nuối khi một số cầu thủ đang thể hiện được phong độ khá tốt ở mùa giải năm nay như thủ môn Tấn Trường (Bình Dương), tiền vệ Hùng Dũng (Hà Nội), tiền vệ Phi Sơn (SLNA) đã không lọt được vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo trong đợt này. Tấn Trường và Phi Sơn là những nhân tố chủ chốt giúp Bình Dương và SLNA lọt vào chung kết Cúp quốc gia năm nay.

     - Bóng Đá

     Tấn Trường là một sự vắng mặt rất đáng tiếc. 

    Ở vòng đấu thứ 24 vừa qua, trong trận đấu gặp Thanh Hóa, Tấn Trường đã nhiều lần cản phá thành công các pha dứt điểm của đội chủ nhà, trong đó có cả quả penalty của đội trưởng Omar. Trong khi đó, Phi Sơn đang là chân sút số 1 mùa này của SLNA với 6 bàn cùng hàng loạt đường kiến tạo thành bàn cho các đồng đội. Còn Hùng Dũng ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng ở trung tâm hàng tiền vệ của đội bóng Thủ đô trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

    Sau khi “vi hành” và chứng kiến các đội bóng thi đấu ở V-League 2017, HLV Park Hang Seo đã có trong tay những mảnh ghép ưng ý nhất ở thời điểm hiện tại để chuẩn bị cho cuộc so tài với Afghanistan. Giờ là lúc chúng ta cùng chờ xem ông thầy người Hàn Quốc sẽ có màn ra mắt trước người hâm mộ bóng đá Việt Nam như thế nào ở trận đấu tới.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 08:20 06/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...