MỚI NHẤT :
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Thay đổi 360 độ, Mourinho đang 'xúc phạm' một Man United bất diệt

    19:14 Thứ bảy 08/12/2018

    BongDa.com.vn Bước vào mùa giải với mục tiêu vô địch để bây giờ, Mourinho còn không dám tin vào một vị trí trong top 4.

    Sau 4 trận không thắng liên tiếp, chiếc ghế của HLV Jose Mourinho một lần nữa trở thành chủ để bàn tán. Nhiều thông tin cho rằng Man United đã sẵn sàng sa thải 'Người đặc biệt' để dọn đường cho Mauricio Pochettino.

    Trước đó, giai đoạn cuối Tháng 9 đầu Tháng 10, Man United cũng từng trải qua 4 trận không thắng, thậm chí ngụp lặn ở vị trí thứ 10 trên BXH Premier League. Dù vậy, không ít CĐV vẫn luôn giành sự ủng hộ tuyệt đối cho Mourinho. Họ thường nán lại sau mỗi trận và giành những tràng pháo tay cho ông. Đáp lại, Mourinho đã đưa Quỷ đỏ vượt qua giai đoạn khó khăn với những kết quả xuất sắc liên tiếp.

    Thay đổi 360 độ, Mourinho đang 'xúc phạm' một Man United bất diệt - Bóng Đá

     Chiếc ghế của Mourinho đang có dấu hiệu lung lay.

    Nhưng bây giờ, đó đã là chuyện của quá khứ. Mourinho lúc này có còn xứng đáng để CĐV Man United hết lòng tin tưởng và ủng hộ sau chuỗi 4 trận không thắng vừa qua?

    Câu trả lời có lẽ là không! Với những động thái gần đây, Mourinho đã không còn xứng đáng với niềm tin của NHM.

    Ngày 23/11, trước trận đấu với Crystal Palace tại Premier League, Mourinho đã hùng hồn tuyên bố: "Tôi biết là giữa M.U và các đội trong top 4 có một khoảng cách lớn nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì chúng tôi có 8 trận để thi đấu từ đây cho đến hết năm 2018. Với 8 trận đấu ở Premier League, chúng ta đang nói về 24 điểm mà chúng tôi sẽ phải chiến đấu để có được. Các đội trong top 4 cũng sẽ phải chiến đấu để giành số điểm đó và tôi tin rằng chúng tôi sẽ có mặt ở đó (top 4) vào cuối năm."

    Thế nhưng, chỉ sau 3 trận hòa liên tiếp trước Crystal Palace, Southampton và Arsenal, 'Người đặc biệt' đã thay đổi 360 độ. Mới đây, chia sẻ trên Rede TV, Mourinho bạc nhược nhận định về tình thế của Man United: "Năm ngoái thật tuyệt vời khi chúng tôi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Nhưng năm nay, khi Man Utd gặp nhiều vấn đề hơn, nó đã chứng minh những gì tôi nói đầu mùa giải là đúng, rằng cả đội sẽ gặp khó khăn lớn. Giờ đây, chúng tôi sẽ phải cố gắng và giành chiến thắng để mang về nhiều điểm nhất có thể. Có vẻ như Man Utd cần một phép màu để kết thúc mùa giải trong top 4."

    Thay đổi 360 độ, Mourinho đang 'xúc phạm' một Man United bất diệt - Bóng Đá

     Đâu rồi một Mourinho kiêu hãnh?

    Bước vào mùa giải với mục tiêu vô địch để bây giờ, Mourinho còn không dám tin vào một vị trí trong top 4. CĐV có thể bao dung cho những sai lầm của Mourinho nhưng họ không thể thứ tha cho suy nghĩ bạc nhược của ông khi dẫn dắt một Quỷ đỏ kiêu hãnh. Rõ ràng trước mắt Mourinho vẫn còn hơn 20 trận đấu, trong khi khoảng cách với top 4 chỉ là 8 điểm, không dễ nhưng cũng không quá khó để san bằng.

    "Tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là điều gì đó về chúng tôi mà sẽ khiến chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Bạn đã nhìn thấy điều đó trong những năm qua khi United trở lại cuộc đua. Vì vậy chúng tôi chỉ cần giữ cho tinh thần đó còn sống và không bao giờ từ bỏ". tiền vệ Lingard ngày hôm qua đã phản pháo lại Mourinho, khẳng định tinh thần bất diệt của Man United.

    Khi thất bại đến từ trong tư tưởng, đã đến lúc Mourinho cần phải ra đi!

    Thành Đạt | 18:55 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...