MỚI NHẤT :
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Thật như đùa! Chưa bốc thăm nhưng EURO 2020 sắp hình thành nên một bảng đấu

    15:49 Thứ năm 21/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thời điểm bốc thăm chia bảng EURO 2020 sắp cận kề sau khi đã xác định trước 20 cái tên góp mặt.

    Loạt trận ĐTQG cuối cùng trong năm đã chính thức khép lại và NHM muốn biết các đội tuyển tham dự EURP 2020. Hầu như những cường quốc bóng đá hùng mạnh như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Bỉ, ... đều giành được suất tham dự. Và hiện tại, EURO 2020 đã xác định được 20 đội bóng góp mặt, 4 cái tên còn lại sẽ lộ diện sau loạt trận play-off diễn ra vào tháng 3/2020.

    Mới đây, khi đã biết được 20 cái tên giành suất chinh chiến ở ngày hội lớn nhất châu Âu mùa hè năm sau, UEFA cũng đã tiến hành phân loại hạt giống. Có một điều đáng chú ý, cách phân chia hạt giống lần này phụ thuộc vào kết quả vòng loại mới đây chứ không dựa theo bảng xếp hạng FIFA. Vì lẽ đó, đội tuyển Pháp được xếp vào hạt giống thứ 2, nhà ĐVKĐ giải đấu là Bồ Đào Nha thuộc hạt giống thứ 3. Và khi việc phân loại hạt giống kết thúc, dù thời điểm bốc thăm chưa diễn ra (vào ngày 30/11) nhưng vài đội tuyển đã biết mình nằm ở bảng đấu nào.

    Chưa bốc thăm nhưng EURO 2020 đã sắp hình thành nên một bảng đấu - Bóng Đá

     UEFA đã phân loại hạt giống cho các ĐTQG ở EURO 2020.

    Điều này xảy ra bởi EURO 2020 được tổ chức trên khắp châu Âu, chứ không có nước chủ nhà cụ thể. Theo cựu UEFA Michel Platini, động thái này nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của giải đấu. Các địa điểm đã được UEFA lựa chọn và công bố vào ngày 19 tháng 9 năm 2014. Từ đây, UEFA cũng đã sắp xếp bảng đấu được diễn ra ở các thành phố tương ứng như sau:

    Bảng A: Roma (Ý) và Baku (Azerbaijan)
    Bảng B: Sankt-Peterburg (Nga) và Copenhagen (Đan Mạch)
    Bảng C: Amsterdam (Hà Lan) và Bucharest (Romania)
    Bảng D: London (Anh) và Glasgow (Scotland)
    Bảng E: Bilbao (Tây Ban Nha) và Dublin (Cộng hòa Ireland)
    Bảng F: Munich (Đức) và Budapest (Hungary)

    Như vậy, ở nhóm hạt giống 1 gồm Ý, Anh, Tây Ban Nha, Đức sẽ nằm lần lượt trong các bảng A, D, E, F với tư cách chủ nhà. Và nếu cứ tiếp tục xét theo điều này, bảng B sớm dành cho đội tuyển Nga (nhóm 2) và Đan Mạnh (nhóm 3) bởi họ đã giành vé tham dự EURO 2020. Do đó, 2 suất còn lại ở bảng B sẽ dành cho nhóm 1 và nhóm 4.

    Theo kết quả hiện tại, Bỉ và Ukraine là 2 đội tuyển còn lại ở nhóm 1. Nhưng vì yếu tố chính trị căng thẳng giữa Nga - Ukraine nên Bỉ được mặc định góp mặt vào bảng B. Từ đây tiếp tục ảnh hưởng luôn đến bảng đấu của Ukraine. 

    Chưa bốc thăm nhưng EURO 2020 đã sắp hình thành nên một bảng đấu - Bóng Đá

     Sau vòng loại, Bỉ tái ngộ Nga tại EURO 2020.

    Bởi 5 đội tuyển thuộc nhóm 1 đã có bảng đấu của riêng mình, trừ bảng C. Vì lẽ đó nên Ukraine phải chạm trán với chủ nhà Hà Lan tại bảng C. Tổng kết tất cả điều đó, NHM gần như đã biết được 1/3 kịch bản của 6 bảng đấu tại EURO 2020.

    Video Sancho tập luyện ở tuyển Anh:

    Lữ Phong | 15:05 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...