MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • “Thất bại trước Real thật khó nuốt trôi”

    00:07 Thứ bảy 15/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành số một của Bayern- Manuel Neuer đã có những chia sẻ thẳng thắn về trận thua 1-2 trước Real Madrid trên sân nhà tại lượt đi tứ kết Champions League.

    Mở đầu buổi phỏng vấn, Neuer không ngần ngại tỏ rõ sự thất vọng với giới truyền thông: Đây là một kết quả rất khó chấp nhận. Chúng tôi đã hy vọng tạo được lợi thế trước khi bước vào trận lượt về và mọi thứ dường như diễn ra đúng ý đồ trong hiệp một nhưng kết cục chúng tôi lại để thất bại với tỷ số 1-2.”

    Ở trận đấu trên sân Allianz Arena, Bayern là đội vượt lên dẫn trước với pha lập công của Arturo Vidal từ một tình huống đá phạt góc nhưng sự phung phí cơ hội cùng những sai sót nơi hàng phòng ngự khiến Bayern phải trả giá bằng bàn thắng ngay đầu hiệp hai của Cristiano Ronaldo.

     - Bóng Đá

    Bàn thua ngay đầu hiệp hai ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của Bayern.

    Với Neuer, đây là nguyên nhân chính khiến mọi thứ đi chệch hướng: “Nếu chúng tôi bình tĩnh, tự tin và thông minh hơn một chút, chúng tôi đã có thể dẫn trước 2-0 hoặc 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Thay vào đó, chúng tôi lại để lọt lưới một bàn vào phút 47 khiến tỷ số được cân bằng 1-1. Thẻ vàng thứ hai dẫn đến việc Javi Martinez rời sân rõ ràng là bước ngoặt trong hiệp 2. Nói một cách công bằng, Bayern đã gặp may khi không thua đậm hơn.”

    Thất bại 1-2 khiến Hùm xám gặp khó khăn ở trận lượt về bởi luật bàn thắng trên sân khách. Để đi tiếp, đoàn quân của Ancelotti cần phải ghi tối thiểu 2 bàn tại Bernabeu. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với Bayern bởi từ đầu mùa Real Madrid vẫn đang bất bại trên sân nhà ở hai đấu trường La Liga và Champions League. Bất chấp điều đó, Neuer tự tin cho biết: “Chúng tôi đã chơi tốt, tạo được nhiều cơ hội và có bàn thắng trước Real trong hiệp một. Đó là một tín hiệu lạc quan cho trận lượt về, sẽ có cơ hội ở Bernabeu.”

     - Bóng Đá

    Neuer tin Bayern có thể ngược dòng ở Bernabeu.

    Kết thúc buổi phỏng vấn, thủ thành người Đức không quên chia sẻ sự cảm thông với Borussia Dortmund sau vụ khủng bố tấn công vào xe buýt chở đội bóng này: “Đó là một cú sốc với tất cả chúng tôi, với tất cả các cầu thủ, vì chúng tôi đều là con người. Tôi mong Marc Bartra sớm hồi phục và hy vọng lực lượng an ninh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ an toàn ở các thành phố diễn ra những sự kiện lớn để chuyện như vậy không còn xảy ra trong xã hội chúng ta nữa.”

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 23:45 14/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...